Sơn La: Thông tin mới nhất vụ cô giáo lùi xe ô tô đè chết 1 học sinh

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng làm rõ là do nữ giáo viên chưa có bằng lái xe, đồng thời không làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện.

Ngày 20/4, thông tin với PV, đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng CA huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho hay: Nguyên nhân bước đầu dẫn tới vụ tai nạn khiến 2 học sinh thương vong tại Trường Tiểu học xã Vân Hồ vào sáng ngày 19/4 là do nữ giáo viên Nguyễn Thị Hương chưa có giấy phép lái xe, cộng thêm việc không làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện.

Hiện CA huyện Vân Hồ đang tiếp tục triệu tập thêm một số người liên quan để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào sáng nay (19/4), trong quá trình điều khiển xe ô tô, một giáo viên của Trường Tiểu học Vân Hồ đã lùi khiến 2 học sinh thương vong. 

Danh tính học sinh tử vong được xác định là em Sồng A Ninh, còn trường hợp còn lại bị gãy chân là em Trần Tuấn Anh, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thảo Nguyên, huyện Vân Hồ.

Trước đó theo thông tin từ phía CQĐT, người điều khiển xe ô tô con 4 chỗ gây tai nạn là cô giáo Nguyễn Thị Hương.

Trên xe với cô Hương vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là thầy giáo Vì Văn Dương (SN 1979). Cả 2 đều là giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Chiếc xe ô tô do nữ giáo viên Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La điều khiển đè 2 học sinh thương vong. Ảnh: TL

Chiếc xe ô tô do nữ giáo viên Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La điều khiển đè 2 học sinh thương vong.

Được biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn là xe của anh Dương. Vào sáng ngày 19/4, anh Dương đã để cho cô Hương lái xe của mình. Khi xảy ra vụ việc, lúc đầu anh Dương đã nhận tội thay cho người đồng nghiệp.

Tuy nhiên, tại CQĐT, khi điều tra viên tiến hành lấy lời khai của những người liên quan thì anh Dương thừa nhận chính cô Hương đã lái xe gây tai nạn. Sau đó, nữ giáo viên này cũng đã thừa nhận vụ việc do bản thân cô gây ra.

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, cháu Ninh là con cả trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Sáng ngày 19/4, sau khi biết được thông tin, người thân của bé tức tốc đến Trường Tiểu học xã Vân Hồ. Chứng kiến cảnh tượng người còn trai bé bỏng nằm bất động trên vũng máu giữ sân trường, anh Sồng A Đô (bố cháu Ninh) đã không giữ được bình tĩnh, gào khóc thảm thiết.

Trong khi đó, trường hợp cháu Trần Tuấn Anh sau khi được đưa vào Bệnh viện Thảo Nguyên (huyện Vân Hồ) cấp cứu, đã được các bác sĩ chuẩn đoán gãy chân, gãy tay. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị và theo dõi.

 

Theo giadinh.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang