Sư thầy hướng dẫn người dân thả cá tiễn Táo Quân về trời

Năm nay người dân ý thức hơn trong việc thả cá không thả túi nilon.

Tại khu vực Cầu Long Biên, người dân được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn trong việc thả cá. Thay vì "vứt" cá từ trên cầu cá sẽ được chuyển vào xô, chậu và thả dây xuống. Các bạn tình nguyện viên cho biết: "Đây là năm thứ 5 họ thực hiện tình nguyên thả cá ở đây. Khác với những năm trước, năm nay người dân rất nhiệt tình cộng tác cùng đội tình nguyện trong việc thả cá và vứt rác đúng nơi quy định. " 

Tuy nhiên, ở khu vực dưới chân cầu, mặc dù đã có sự trợ giúp từ các tình nguyện viên, nhưng rác vẫn còn rất nhiều và tạo ra hình ảnh xấu trong ngày ông công ông táo.

Trái lại, tại khu vực Hồ Tây (gần chùa Trấn Quốc), người dân được các sư thầy hướng dẫn thả cá và không đổ tro gây ô nhiễm khu vực hồ. Túi nilong được xếp gọn gàng tại 1 góc để thuận tiện cho việc thu hồi.

Túi nilong được xếp gọn gàng tại 1 góc

Nhân dịp này nhiều bậc cha mẹ cũng đưa con cái mình để dạy con trẻ tự tay thả cá.

Chị Nguyễn Hải Anh cho biết "Mỗi năm chị đều đưa con đi thả cá. Chị thấy đây là một hoạt động rất tốt, vừa dạy cháu về một nét truyền thống văn hóa dân tộc mình cũng như dạy cháu cách bảo vệ môi trường "

Một số hình ảnh Ngày ông công ông táo tại Hà Nội: 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang