TP.HCM: Có 104 người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 449 và 450, 1 trường hợp đang truy vết

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết qua điều tra dịch tễ, có tổng cộng 104 trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân 449 và 450.

Cụ thể vào chiều tối 29/7 trong cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó của TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết có 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai bệnh nhân 449 và 450 qua điều tra dịch tễ.

Thành phố hiện xác minh được 148 trường hợp, trong đó có 121 người là cán bộ y tế các bệnh viện (BV) tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện nay đã lấy mẫu 147 trường hợp, 121 cho kết quả âm tính.

TP.HCM: Có 104 người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 449 và 450, 1 trường hợp đang truy vết - Ảnh 1.

Họp báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM chiều 29/7.

10 trường hợp đang xác minh và 1 trường hợp đang truy vết.

Vào tối cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố thông tin của 2 bệnh nhân này.

Cụ thể, ca bệnh 449 là bệnh nhân nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngày 26/6 bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6-20/7, bệnh nhân chuyển điều trị tại BV Đà Nẵng.

TP.HCM: Có 104 người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 449 và 450, 1 trường hợp đang truy vết - Ảnh 2.

Khách sạn T.D.2 (quận 5), nơi hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới nhất ở TP.HCM từng lưu trú.

Ngày 20/7/2020, bệnh nhân chuyển đến BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ngày 21-27/7/2020, bệnh nhân chuyển đến BV CIH (TP.HCM).

Ca bệnh 450 là phụ nữ 46 tuổi, người chăm sóc và là vợ BN449. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Ngày 27/7 hai bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả xét nghiệm ngày 28/7 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện nay cả 2 được cách ly điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

PGS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tại, tình trạng của người vợ không sốt, chỉ ho khan, hi vọng bệnh nhân sẽ diễn tiến tốt.

TP.HCM: Có 104 người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 449 và 450, 1 trường hợp đang truy vết - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM.

Người chồng tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng phải thở ô xy. Bệnh nhân 450 có tổn thương phổi, có nhiều bệnh nền cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp…

Ngoài xét nghiệm Covid-19, người chồng còn được xét nghiệm xác nhận nhiễm trùng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, tính đến thời điểm này có 6.000 trường hợp người từ Đà Nẵng về TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, 9.000 trường hợp khai báo y tế. 

Năng lực của thành phố có thể xét nghiệm 2.000 mẫu/ngày và có thể tăng ca lên 3.000 mẫu/ ngày khi cần.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang