TP.HCM: Một tòa nhà tạm dừng hoạt động vì trường hợp F1 của BN 1553 - nhân viên sân bay Vân Đồn

Tòa nhà Hoàng Anh Safomec (quận 10, TP.HCM) sẽ tạm dừng hoạt động trong 3 ngày vì phát hiện trường hợp F1 của BN 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) mắc COVID-19.

Nguồn tin tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú tại toà nhà Hoàng Anh Safomec (đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM) cho biết thông tin trên vào chiều 28/10.

Theo thông báo cụ thể của công ty, tòa nhà Hoàng Anh Safomec sẽ thực hiện theo yêu cầu của Trung tâm Y tế quận 10, tiến hành tạm dừng hoạt động từ ngày 29-31/1/2021 để tiến hành sát khuẩn.

TP.HCM: Một tòa nhà tạm dừng hoạt động vì có trường hợp F1 của BN 1553 là nhân viên sân bay Vân Đồn - Ảnh 1.

Toà nhà Hoàng Anh Safomec (quận 10, TP.HCM).

Trước đó, ban quản lý tòa nhà Hoàng Anh Safomec cũng gửi thông báo yêu cầu toàn bộ nhân viên của các công ty hoạt động tại lầu 5 tạm nghỉ việc vì trường hợp F1 của BN 1553 làm việc tại phòng 501 và 502.

TP.HCM: Một tòa nhà tạm dừng hoạt động vì có trường hợp F1 của BN 1553 là nhân viên sân bay Vân Đồn - Ảnh 2.

Tòa nhà tạm dừng hoạt động trong 3 ngày để sát khuẩn.

Tất cả nhân viên ở lầu 5 phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi F1 của BN 1553 có kết quả xét nghiệm.

Trước đó sau khi công bố 2 ca bệnh 1552 (ở Hải Dương) và 1553 (là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh) vào sáng 28/1, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 82 ca ở Quảng Ninh và Hải Dương trưa cùng ngày.

Tại TP.HCM đã xác định 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại quận 5, quận 6, quận 10 và quận Tân Phú và đều được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang