Trượt chân té xuống hầm nước sâu ở Tây Ninh, nam sinh 12 tuổi tử vong

Trong lúc vui chơi tại khu vực hầm khai thác đất bỏ hoang, nam sinh 12 không may trượt chân té xuống khu nước sâu và tử vong.

Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam sinh 12 tuổi trượt chân té xuống hầm khai thác đất bỏ hoang trên địa bàn xã Tân Lập tử vong.

Theo đó, trưa 27/10, 4 học sinh (3 nam, 1 nữ)  gồm: Đinh Công P., Hoàng Văn M., Nguyễn Thị N., Phan Đình T., (đều 12 tuổi) rủ nhau vào hầm khai thác đất bỏ hoang tại ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập để vui chơi.

Em P. trong lúc chơi đùa đã bất ngờ bị trượt chân té xuống hầm nước sâu. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đã hô hoán, kéo P. lên bờ rồi nhờ người hỗ trợ đưa P. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo tìm hiểu, hầm khai thác đất nơi xảy ra vụ việc đã bỏ hoang hơn 15 năm nay.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang