Vẫn còn 55.000 vé tàu Tết Bắc – Nam, hành khách cảnh giác tránh mua phải vé giả

(lamchame.vn) - Càng cận Tết, càng có nhiều đối tượng cò mồi chèo kéo khách mua vé tại các ga. Để tránh việc mua nhầm “vé giả”, “vé không hợp lệ”, hành khách nên mua vé tại cửa vé các nhà ga, các điểm bán vé.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện còn khoảng 55.000 vé tàu tuyến Bắc - Nam cả hai chiều trước và sau Tết Kỷ Hợi. 

Trong số này, có khoảng 5.000 chỗ xuất phát tại ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết từ ngày 25/1 đến ngày 3/2/2019 (tức ngày 20 đến 29 tháng Chạp Âm lịch).

Càng cận Tết, càng có nhiều đối tượng cò mồi chèo kéo khách mua vé tại các ga

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Cụ thể, đến Nha Trang còn gần 1.400 vé; đến Quy Nhơn gần 900 vé; đến Quảng Ngãi khoảng 350 vé; đến Đà Nẵng khoảng 170 vé; đến Đồng Hới 350 vé; đến Vinh khoảng 300 vé; đến Thanh Hóa hơn 200 vé và đến Hà Nội gần 1.000 vé. Lượng vé còn chủ yếu là ghế ngồi lạnh và ghế phụ. Tuy nhiên, tùy mác tàu, tùy ngày xuất phát vẫn còn lượng lớn vé giường nằm đi một số tuyến “hot” như: xuất phát ngày 29/1/2019 đi Nha Trang còn hơn 100 chỗ giường mềm lạnh…

Chiều ngược lại, còn khoảng 50.200 chỗ xuất phát chiều từ Hà Nội đến các ga Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn vào thời gian sau Tết từ ngày 8/2 đến 20/2/2019 (tức ngày 4 đến 16 tháng 1 Âm lịch). Trong đó, lượng vé giường nằm đi các ngày xa Tết còn nhiều như: từ Hà Nội đi còn hơn 2.700 giường cứng, hơn 1.800 giường mềm lạnh; từ Thanh Hóa đi còn khoảng 160 giường cứng, 200 vé giường nằm mềm; từ Vinh đi còn khoảng 300 vé giường cứng, 500 vé giường mềm; từ Huế đi còn hơn 1.000 vé giường mềm lạnh; từ Đà Nẵng đi còn khoảng 700 vé giường cứng, gần 600 vé giường mềm lạnh; từ Quảng Ngãi còn 370 vé giường cứng, 390 vé giường nằm mềm; từ Nha Trang đi khoảng 800 vé giường cứng, 1.000 vé giường mềm lạnh.

Để tránh việc mua nhầm “vé giả”, “vé không hợp lệ”, hành khách nên mua vé tại cửa vé các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Ngành Đường sắt cũng khuyến cáo, càng cận Tết, càng có nhiều đối tượng cò mồi chèo kéo khách mua vé, nhất là tại các ga. Vì vậy, để tránh việc mua nhầm “vé giả”, “vé không hợp lệ”, hành khách nên mua vé tại cửa vé các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý, các website chính thức thuộc ngành Đường sắt quản lý; Không nên mua vé bên ngoài cò mồi chợ đen, các đại lý trá hình, vừa thiệt hại về tài chính vừa không đi được tàu. Hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân khi mua vé và đi tàu. Hành khách chỉ được vào ga, lên tàu khi thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên Thẻ lên tàu.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang