Hành trình 4 năm thay đổi của cô bé "Hoa hậu tương lai" Đà Nẵng

Nổi tiếng từ cuối tháng 12/2013 trong một loạt hình chụp kỷ niệm tại nhà do bố Bảo Thư - anh Lê Kim Bách Khoa tự tay thực hiện, Bảo Thư khi đó đã được rất nhiều người yêu mến bởi gương mặt xinh xắn hài hoà cùng đôi mắt to trong veo như hồ nước.

Thời gian sau đó, cô bé liên tiếp gây chú ý với loạt ảnh "Tổ quốc ở trong tim", "Cùng ba phượt biển trên xe phân khối lớn"... và rất nhiều bộ ảnh đáng nhớ khác. Đến nay, sau 4 năm, Bảo Thư càng gây ấn tượng với khả năng tạo dáng đầy tự tin, tự nhiên trước ống kính. Cô bé cũng được nhận xét là ngày một dịu dàng, nữ tính và duyên dáng.


Cô bé Lê Kim Bảo Thư (tên gọi ở nhà là Ca May) sinh ngày 14/3/2009 tại Đà Nẵng


Những bộ ảnh nổi tiếng của Bảo Thư do bố - nhiếp ảnh gia Lê Kim Bách Khoa thực hiện như: Bố và con gái cùng 'phượt' trên xe phân khối lớn hay Tổ quốc nhìn từ biển... được đông đảo cộng đồng khen ngợi


Anh Khoa chia sẻ: "Có lẽ do mình làm nhiếp ảnh nên con gái cũng có chút năng khiếu diễn xuất trước ống kính chăng. Vì đứng trước máy ảnh, con tự biết phải thể hiện như thế nào. Mình hoàn toàn để con biểu cảm một cách tự nhiên"


Yêu thích chụp hình và diễn xuất khá tốt trước ống kính, nhiều người dự đoán rằng cô bé này sẽ theo đuổi sự nghiệp người mẫu trong tương lai


Theo bố của bé, anh Lê Kim Bách Khoa, mặc dù anh là người theo nghệ thuật, nhưng anh muốn con gái phát triển tự nhiên và việc có đến với nghệ thuật trong tương lai hay không sẽ do con quyết định


Qua nhiều năm, cô bé Bảo Thư ngày nào giờ đã lớn, ngày càng nữ tính và duyên dáng


Nhiều người yêu mến gọi em là "Hoa hậu tương lai" của Đà Nẵng


Được biết không chỉ có năng khiếu chụp hình mà ngoài đời, Bảo Thư cũng là một cô bé học rất cừ ở trường


Thầy cô đều nhận xét Bảo Thư là cô bé thông minh, chăm học, chan hoà với bạn bè


Nhìn lại hành trình lớn lên trong 4 năm của thiên thần nhí đình đám Đà Nẵng Bảo Thư từ năm 2013 đến nay

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang