Cô giáo viết thư tiễn biệt học trò tử nạn trong vụ cháy, ai đọc cũng nghẹn lòng

(lamchame.vn) - Những lời gan ruột của cô giáo viết cho học sinh tử nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến ai nấy đều quặn lòng thương xót.

Tòa chung cư mini 10 tầng tan hoang sau vụ cháy trong đêm. (Ảnh: Viên Minh)

Trước đó, vào ngày khai giảng hai cô trò ôm chặt lấy nhau, Linh còn hứa mỗi năm đến ngày này đều sẽ trở về trường. Nhưng ngọn lửa trong đêm 12/9 đã thiêu rụi ước hẹn này, mãi mãi em không thể quay lại trường được nữa.

"Con chỉ vừa nhập học, mới ngồi học ở giảng đường được 1 ngày, ước mơ đời sinh viên đẹp đẽ đứt đoạn mất rồi. Tôi cũng chưa kịp đưa cho con món quà chúc mừng con trở thành tân sinh viên", cô Chi tâm sự.

Cô cho biết thêm, nhà trường đã trích một khoản từ quỹ để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người thân của Gia Linh. Đồng thời, hội phụ huynh, học sinh lớp 12A8 và câu lạc bộ nghệ thuật trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ thân nhân em.

Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với tân sinh viên Phạm Hoàng Gia Linh.

"Đây là sự mất mát lớn với gia đình và nhà trường" , vị hiệu trưởng nói và cho biết hiện Đoàn Thanh niên trường đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình nữ sinh. Nhà trường cùng đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân của em.

Hơn 23h ngày 12/9, tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong số này có 29 học sinh và 1 giáo viên.

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400 m, được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Tại đây có khoảng 150 người dân sinh sống. Đáng nói, ngôi nhà được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư tự ý xây lên 9 tầng.

Sau vụ cháy trên, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tham mưu chính quyền cùng cấp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU