Hi hữu bé gái chào đời cùng vòng tránh thai: Tại sao đặt vòng vẫn có thai?

(lamchame.vn) - BS.CK1 Đào Bích Chiền cho biết, theo thống kê, phụ nữ đặt vòng vẫn có trường hợp mang thai nhưng rất hiếm, chỉ xuất hiện với tỷ lệ 2% trên thế giới.

3. Rủi ro khi đặt vòng tránh thai mà vẫn có thai

Rủi ro lớn nhất là thai ngoài tử cung. Nếu gặp trường hợp này, chị em cần được xử lý ngay và không được giữ thai.

Đối với thai nhi phát triển trong tử cung thì việc mang thai ngoài ý muốn khi đã đặt vòng cũng có thể có rủi ro như:

+ Sảy thai trong vòng 20 tuần đầu;

+ Sinh non trước tuần thứ 37 của thai kỳ;

+ Vỡ ối sớm trước khi bắt đầu chuyển dạ;

+ Bóc tách nhau thai (bóc tách một phần hoặc toàn bộ);

+ Nhau tiền đạo (nhau thai che phủ một phần hoặc hoàn toàn cổ tử cung);

+ Viêm nhiễm vùng chậu;

+ Em bé sinh ra nhẹ cân.

Ngoài ra, cũng có thể việc tiếp xúc với hormone trong một số vòng tránh thai có thể ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Đã có báo cáo về bất thường bẩm sinh ở trẻ sinh ra ví dụ: Việc tiếp xúc với mức độ proestin tăng lên có liên quan đến việc tăng cường nam tính hóa cơ quan sinh dục ngoài ở thai nhi.

Khi có thai mà không phải thai ngoài tử cung ngay cả khi mẹ đã đặt vòng, mẹ không nên lo lắng. Nếu mẹ muốn giữ em bé, mẹ hãy đi khám sớm. Trước tiên, bác sĩ sẽ tìm và tháo bỏ vòng tránh thai khỏi cơ thể mẹ. Nếu mẹ tiếp tục mang thai thuận lợi, hãy khám thai định kỳ để được theo dõi sức khỏe trong thai kỳ một cách thường xuyên.

Bác sĩ sẽ giúp mẹ thực hiện các kiểm tra, đánh giá, xét nghiệm để phát hiện bất thường sớm nhất đồng thời cảnh báo các nguy cơ nếu có.

Ngoài ra, mẹ nên chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần thật tốt là tiền đề cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Bởi vì có rất nhiều trường hợp trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù mẹ có thai trong khi đã đặt vòng.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU