Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh bị bạn học đánh vỡ sọ não

Bố mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng mới và vừa sinh con nên không thể xuống viện chăm sóc Lâm, còn bố nghèo khó nên không lo được cho con.

Em Phan Thanh Lâm nằm trên giường bệnh trong đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đã nắm được sự việc em Phạm Thanh Lâm bị bạn học cùng trường đánh vỡ sọ não và đang yêu cầu các phòng, ban chỉ đạo nhà trường phối hợp với Công an huyện Lang Chánh sớm làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, bên Công an huyện đã đến làm việc với học sinh và nhà trường. Công an vẫn chưa có kết luận gửi sang trường. Về tâm lý của học sinh thì ổn định không có vấn đề gì bất thường" - Ông Nguyễn Đình Bảy, hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh cho hay.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy - Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết luận sẽ thông tin chính thức.

Mọi sự giúp đỡ của nhà hảo tâm với em Phan Thanh Lâm xin gửi về chị Phan Thị Hoan, STK: 3509215005647 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lang Chánh.

Tóm tắt vụ việc

Khoảng 11h30 ngày 14/1, sau khi tan học, em Lâm ra tới cổng trường thì bất ngờ bị Nguyễn Bá Thuận dùng tuýp sắt đánh thẳng vào đầu. Sự việc xảy tại cổng trường vào giờ tan học nên có sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Hậu quả, em Lâm gục ngay tại chỗ và được thầy cô giáo đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Do bị thương rất nặng, sau đó em Lâm được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị. Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định, em Lâm bị vỡ sọ não, giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh), vỡ lún xương đỉnh trái …

Sự việc xảy ra một tuần nay, nhưng người đánh em Lâm là Thuận vẫn chưa bị xử lý và đang tới trường học bình thường.

Ông Nguyễn Đình Bảy – Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh nói: “Người dân, giáo viên còn hỏi tôi sao vẫn để cho học sinh đó tới trường, khiến tôi không biết xử lý thế nào, bởi sự việc xảy ra ngoài trường, trong khi công an không có thông báo hay kết luận gì nên tôi cũng không có chứng cứ gì để đình chỉ học, hay xử lý học sinh này. Giờ em ấy đến trường học tập bình thường đến tôi cũng thấy lo”.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU