Mẹ bỉm trầm cảm vì mẹ chồng có tính sở hữu cao, tranh giành trông cháu, không cho con gần mẹ

(lamchame.vn) - Nhiều người đặt ra câu hỏi bà trông cháu kĩ như vậy là giúp mẹ bỉm nhàn hơn hay có tính sở hữu quá cao?

Lời khuyên của mọi người

Dưới phần bình luận, nhiều lời khuyên được gửi đến người mẹ trong câu chuyện. Một số chị em cho rằng mẹ bỉm nghĩ quá nhiều, có người chăm cho là tốt rồi, bà thì làm sao thay thế được vai trò của mẹ, rảnh quá nên nghĩ nhiều thôi. Nhưng cũng có người cho rằng con mình đẻ ra mà lại phụ thuộc hết vào bà như vậy là không được, nên dành thời gian và quyết liệt ở bên con, chăm con nhiều hơn. 

Các mẹ đều đưa ra lời khuyên là khi nào có thời gian nên bảo khéo "mẹ nghỉ ngơi đi để con chăm cháu không mẹ lại mệt, mấy tháng nữa con đi làm là mẹ sẽ mệt hơn nhiều đó", hoặc khéo léo tìm thời gian chăm con nhiều hơn. Không nên làm mất hòa khí, tình cảm giữa mình và bố mẹ chồng những cũng không thể làm bản thân bị stress. Mẹ cần lạc quan, tích cực, vui vẻ thì con mới hạnh phúc, có thêm sữa nhiều cho con cái. 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU