Quá nhiều điều thú vị xung quanh ảnh chụp Trái Đất 50 năm trước của NASA mà con bạn sẽ mê tít

(lamchame.vn) - Vào 24/12/1968, Apollo 8 đã tạo ra một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử - 'Earthrise', có thể thấy hành tinh của chúng ta vượt lên trên cảnh quan của mặt trăng và 240.000 dặm ở phía xa.

Đêm Giáng sinh 50 năm trước là một năm đầy biến động của các vụ ám sát, bạo loạn và chiến tranh cận kề. Ba phi hành gia Apollo 8 được hi vọng tạo ra nhiều thành tựu khi đặt chân lên mặt trăng. Cho đến ngày nay, sứ mệnh năm 1968 đó được coi là nhiệm vụ táo bạo và có lẽ nguy hiểm nhất của NASA.

Điều này cũng tạo ra một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử - "Earthrise", trong đó cho thấy bóng màu xanh và trắng của Trái đất cách mặt trăng và 240.000 dặm (386 triệu km) ở phía xa.

Điều này cũng tạo ra một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử - "Earthrise", trong đó cho thấy bóng màu xanh và trắng của Trái đất cách mặt trăng và 240.000 dặm (386 triệu km) ở phía xa.

Khoảnh khắc khó quên đó đã được NASA tái hiện trong một video ghi lại cách Trái Đất được quay trong thời gian thực. Tấm ảnh Trái Đất được chụp vào 24/12/1968 khi các thành viên phi hành đoàn Apollo 8 Frank Borman, Jim Lovell và Bill Anders đang du hành Mặt trăng và chụp những bức ảnh về bề mặt mặt trăng.

Anders bắt gặp hình ảnh Trái đất qua khung cửa sổ của tàu vũ trụ nhưng rất nhanh sau đó quang cảnh này chợt biến mất. Không lâu sau, Trái Đất xuất hiện trở lại qua cánh cửa sổ mở, đây chính nơi Lovell chụp được bức ảnh mang tính biểu tượng ở độ cao 250mm. Ông hồi ức "Tôi đã đóng khung nó, nó rất rõ ràng ngay tại đây, lúc khẩu độ ở mức f /11".

Anders bắt gặp hình ảnh Trái đất qua khung cửa sổ của tàu vũ trụ nhưng rất nhanh sau đó quang cảnh này chợt biến mất.

Theo ông Anders, trước chuyến du hành lên Mặt Trăng không một ai nghĩ đến việc chụp ảnh Trái Đất. "Chúng tôi đến để khám phá mặt trăng và những gì chúng tôi phát hiện ra là hình ảnh Trái Đất tuyệt đẹp". Bức ảnh Trái đất tính đến nay vẫn là một di sản mang tính biểu tượng của  Apollo và thành tựu của nhân loại.

Ngày 29/12/1968, một bức ảnh tạo sẵn bởi NASA cho thấy miệng núi lửa mặt trăng lớn Goclenius khoảng 40 dặm, và ba hố cụm Magelhaens, Magelhaens A, Colombo A, trong sứ mệnh Apollo 8.

Phi hành gia Nicole Stott cho biết cô sẽ tìm một cơ hội để giới thiệu lại thế giới về bức ảnh Trái Đất đầu tiên. 

Theo sohuutritue.net.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU