TP.HCM có 14.800 F0 là trẻ em từ đầu năm đến nay: Điều trị COVID-19 cho trẻ thế nào?

Thông tin từ đầu năm TP.HCM có đến 14.800 F0 là trẻ em khiến nhiều phụ huynh lo lắng và đặt ra câu hỏi: Liệu nhiễm COVID-19 ở trẻ em có nguy hiểm như ở người lớn hay không?

Trẻ béo phì mắc COVID-19 dễ biến chứng nặng.

Cũng theo bác sĩ Việt, hiện tại nước ta đang ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 cho người lớn và người có bệnh nền. Nhóm trẻ từ 12-18 tuổi đang được cân nhắc tiêm, nhất là trẻ có bệnh lý nền để giảm nguy cơ tử vong.

Ngoài vắc xin, việc 5K cũng cần tuân thủ. Phải vệ sinh mũi họng, răng miệng thường xuyên. Giãn cách là việc cần thiết để hạn chế số lượng bệnh.

"Người lớn khi đến lúc được ra đường đi làm cần phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế tối đa việc mắc bệnh và về nhà lây lan cho con em mình.

Nếu không may mắc bệnh, cần bình tĩnh vì nhóm trẻ em mắc bệnh trở nặng là không đáng kể, khoảng 7-10 ngày sẽ vượt qua. Hãy cố gắng chủng ngừa vắc xin sớm nhất có thể" - bác sĩ đưa ra lời khuyên.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU