Bạn có biết: 10 điều thú vị về biểu tượng cảm xúc 'emoji'

(lamchame.vn) - Biểu tượng cảm xúc (emoji) đang cực kỳ phổ biến, dưới đây là 10 điều thú vị về chúng mà có thể bạn chưa biết.

10 điều thú vị mà bạn chưa biết về biểu tượng cảm xúc hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc ngày càng phổ biến và đa dạng (Ảnh: EMOJIPEDIA)

1. Tên gọi Emoji được bắt nguồn từ Nhật Bản, với chữ 絵 (e) hay “hình ảnh” và 文字 (moji) là “kí tự”.

2. Biểu tượng cảm xúc (emoji) đã được sử dụng trong tiếng Nhật từ năm 1928 nhưng theo từ điển Oxford lần đầu tiên nó được nhìn thấy bằng tiếng Anh là vào năm 1997.

3. Từ năm 1988, từ biểu tượng cảm xúc được dùng để chỉ biểu hiện các nét mặt được hình thành từ văn bản và dấu chấm câu.

4. Từ emoji xuất hiện trong từ điển Oxford từ năm 2013.

5. Năm 2015, từ điển Oxford đã đặt tên cho biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt là “Từ của năm”.

_86730245_woty-emoji-banner-1200x330.jpg

6. Biểu tượng cảm xúc phổ biến nhất hiện là Face With Tears of Joy (cười ra nước mắt) dùng để thể hiện sự vui vẻ.

desodorisant-voiture-emoji-mdr-vanille-creme-2159670.jpg

7. Tiêu chuẩn Unicode bao gồm 2.823 biểu tượng cảm xúc. Và trong tất cả các bình luận trên Instagram thì 1 nửa có chứa biểu tượng cảm xúc.

060915_top100emoji_header-1024x427.png

8. Từ năm 2016 đến 2017, việc sử dụng biểu tượng cảm xúc để truyền tải thông điệp qua tin nhắn tăng gần chín lần.

9. Trong năm 2009, một dự án thực hiện dịch toàn bộ Moby Dick thành biểu tượng cảm xúc. Và Emoji Dick đã đạt thư viện Quốc hội diễn ra vào năm 2014.

emoji_1486775c.jpg

10. Bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc gốc được bắt đầu vào năm 1999 bởi Shigetaka Kurita nằm trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Manhattan, New York.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang