Bất ngờ bị suy gan suy thận cấp  sau khi uống nấm linh chi

(lamchame.vn) - Vài triệu đồng cho một kg nấm linh chi, nhiều người vẫn sẵn sàng chi vì nghĩ rằng loại nấm quý này sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo Đông y nấm linh chi chỉ có tác dụng khi dùng đúng liều lượng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  đã tiếp nhận 1 bệnh nhân 61 tuổi trong tình trạng viêm gan B, suy thận mạn giai đoạn 3. Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, nguy cơ tử vong cao.  Các bác sỹ buộc phải chỉ định lọc máu gấp để giữ mạng sống. Qua khai thác bệnh sử và người nhà, bệnh nhân bị viêm gan B và suy thận mạn giai đoạn III. Bệnh nhân uống nấm linh chi khoảng 3 tháng nay.

Trong 1 tháng gần đây, da bệnh nhân ngày càng vàng, đã được điều trị tại bệnh viện tuyến trước không đỡ nên chuyển lên tuyến trên. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 108 cho biết, đơn vị từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân dùng nấm linh chi không rõ nguồn gốc gây tình trạng nhiễm độc suy gan, suy thận nặng. Hầu hết tình trạng ngộ độc đều diễn ra từ từ nên chính bệnh nhân cũng không nghĩ mình bị ngộ độc. Chỉ đến bệnh viện  cấp cứu đã bị nặng do chất độc tích tụ trong cơ thể lâu.

Uống linh chi không rõ nguồn gốc và không đúng liều lượng có thể gây độc cho cơ thể

Nấm linh chi được ví von là "cải lão hoàn đồng nhưng thực tế đây là 1 vị thuốc có tác dụng chống độc, chống lão hóa nhưng nấm phải rõ nguồn gốc, được dùng với liều lượng đủ và uống đều. Tác dụng sẽ hiệu quả hơn nếu được kết hợp với các loại dược liệu khác. Nấm linh chi có 5 màu khác nhau gồm vàng, đỏ, xanh, tím, đen. Mỗi loại sẽ tác động vào mỗi tạng khác nhau, do đó, khi dùng cần có sự hướng dẫn như các y bác sĩ y học cổ truyền. Nếu dùng đại trà, bừa bãi, linh chi có thể sẽ phản tác dụng. GS.TS, BSCKII Dương Trọng Hiếu, chuyên khoa Nội Y học cổ truyền, Bệnh Y học cổ truyền Trung ương cho biết có thể dùng 1 số loại trà nấm linh chi như sau :

Trà linh chi hoàng kỳ : 10 gam linh chi và hoàng kỳ liều tán vụn hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: Bổ khí ích tỳ, dùng rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể, rối loạn lipid máu, giảm bạch cầu do dùng hóa chất chống ung thư.

Trà linh chi ngân nhĩ: 10 – 15 gram linh chi và ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng)  hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được, khi uống cho thêm một chút đường phèn. Công dụng: Tư âm nhuận phế, chỉ khái trừ đàm, an thần ích trí, dùng thích hợp cho người bị viêm phế quản mạn, hen phế quản, suy nhược thần kinh.

Trà linh chi cam thảo: Linh chi 120 gram, cam thảo 100 gram tán vụn để trong hộp kín. Mỗi ngày lấy 20-30 gram hãm với nước sôi trong bình kín, sau khoảng 20 phút thì dùng được. Loại trà này tốt cho người viêm gan mạn tính, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể.

Những bệnh nhân có tiền sử bị bệnh không nên tự ý uống thuốc mà cần phải có sự chỉ dẫn của các bác sỹ có chuyên môn để không gây nguy hại cho bản thân mình.

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang