Bé bị dị ứng bỉm phải làm sao? Cách dùng bỉm an toàn cho bé

(lamchame.vn) - Da của trẻ còn non nớt nên rất nhạy cảm với loại bỉm kém chất lượng hoặc dùng bỉm sai cách sẽ dẫn đến tình trạng dị ứng, mẩn đỏ, viêm loét... Hãy cùng tìm hiểu biện pháp phòng ngừa và khắc phục tình trạng dị ứng bỉm của trẻ.

Biểu hiện của bé bị dị ứng bỉm là gì?

Nếu mẹ nhận thấy trẻ gặp phải những dấu hiệu dưới đây, có thể trẻ bị dị ứng bỉm:

Ảnh minh hóa

– Vùng mông, bụng dưới hoặc vùng bẹn, vùng quanh bộ phận sinh dục của bé bị nổi mẩn đỏ vào những ngày đầu tiên. Sau vài ngày, chúng sẽ lan ra dần đến đùi.

– Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy vùng quanh hậu môn có màu đỏ tươi, chảy nước, cứ ẩm ướt liên tục khiến bé rất khó chịu. Vì vậy bé thường khóc nhưng một số bà mẹ lại không hề hay biết.

– Một số trường hợp khác bị loét da, đau rát và có mủ. Có những vùng da ửng đỏ lên, bị bong ra. Đặc biệt là những nơi tiếp xúc trực tiếp với bỉm.

– Khi bé đi tiểu, đi tiêu cảm thấy rất đau, có mùi hôi.

– Triệu chứng nặng nhất là bé bị sốt cao, kém ăn, khó ngủ.

Cách xử lý khi bé bị dị ứng bỉm

- Ngay lập tức tháo bỏ bỉm cho trẻ vì nếu tiếp tục đóng bỉm, kể cả là dùng loại bỉm khác, vết dị ứng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

- Tránh sử dụng mọi loại hóa chất khi trẻ đã bị dị ứng như khăn ướt, xà phòng, sữa tắm lên da của bé.

- Theo dõi trong vài giờ sau khi đã loại bỏ bỉm, không dùng bất cứ loại hóa chất nào xem chỗ bị dị ứng có dấu hiệu giảm nhẹ hoặc dịu đi không.

- Có thể sử dụng kem chống hăm nếu như trẻ chỉ bị dị ứng nhẹ. Với trẻ bị nặng, vùng nổi mẩn và mụn nhiều, nên đưa trẻ đi khám bác sĩ sớm nhất có thể.

– Không thoa phấn rôm lên da của bé. Bạn đừng tưởng rằng da bé chỉ bị hăm bình thường. Nếu đang dị ứng, phấn rôm sẽ làm bít các lỗ chân lông trên da của bé. Tình trạng hăm bỉm trở nên tồi tệ hơn.
 

Ảnh minh hóa

– Không sử dụng xà phòng, sữa tắm hoặc khăn ướt. Đó là những sản phẩm có mang hóa chất không hề có lợi cho làn da mỏng manh của bé đang bị tổn thương.

– Trường hợp bé không thể không đóng bỉm, bạn không được đóng bỉm quá chặt.

– Tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng một loại kem thoa nào đó khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Nếu không càng làm tăng mức độ dị ứng.

Một số lưu ý mẹ cần nhớ khi dùng bỉm cho bé

- Chọn bỉm rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng
Để tiết kiệm chi tiêu, nhiều gia đình đã chọn mua loại bỉm "trần", không có nhãn mác hay nguồn gốc xuất xứ rõ ràng vì giá thành rẻ hơn rất nhiều so với bỉm có thương hiệu và đầy đủ nhãn mác.

Với các bé có làn da khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, các loại bỉm này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên, với những trẻ có làn da nhạy cảm, nếu dùng bỉm không được đóng gói theo quy chuẩn về an toàn và chất lượng, bé rất dễ bị dị ứng, hăm tã, ngứa ngáy, lở loét,...

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho trẻ, bố mẹ không nên chọn loại bỉm không rõ nguồn gốc xuất xứ và đóng gói thủ công, thiếu nhãn mác.

- Nên cho trẻ không đóng bỉm vài giờ trong ngày
Đóng bỉm nhanh gọn, sạch sẽ, tiện lợi... đó là điều mà bà mẹ nuôi con nhỏ nào cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, chính vì những tiện ích của nó mà nhiều bậc phụ huynh đóng bỉm cho con suốt 24/24 giờ. Điều này rất nguy hiểm với làn da non nớt của trẻ, đặc biệt là vào mùa hè. Nó có thể dẫn đến hăm, loét, viêm da ở vùng đóng bỉm.

Với trẻ nhỏ vẫn dùng bỉm thường xuyên, mỗi lần thay bỉm, bố mẹ nên để cho cơ thể trẻ tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài một lúc trước khi đóng bỉm mới. Với trẻ lớn hơn, nên bỏ bỉm dần cho trẻ và rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bô.

- Chọn bỉm đúng kích cỡ
Đóng bỉm quá rộng hay quá chật đều gây khó chịu cho bé và không đảm bảo an toàn về sức khỏe. Nếu bỉm quá rộng, khi trẻ đi vệ sinh, phân hoặc nước tiểu có thể tràn ra ngoài. Nếu bỉm quá chật, trẻ bị ngứa ngáy, bí bách và khó chịu. Vì vậy, khi chọn mua bỉm, ngoài vấn đề nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, bố mẹ còn cần lưu ý chọn bỉm đúng với cân nặng, độ tuổi của con.

- Thay bỉm thường xuyên cho trẻ
Với những bé vẫn đóng bỉm thường xuyên, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý phải thay bỉm cho trẻ thường xuyên: 2 - 3 giờ với trẻ sơ sinh; 4 - 5 giờ với trẻ lớn hơn (hoặc dùng bỉm quần) và thay bỉm ngay khi con đi vệ sinh "nặng".

Ảnh minh hóa

Cũng để tiết kiệm hoặc vì quá bận rộn, nhiều bậc phụ huynh đã đợi bỉm ướt sũng mới thay bỉm cho con mà không biết rằng việc làm này đang tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công làn da và cơ thể trẻ.

- Tuyệt đối không dùng lại bỉm cũ
Bỉm vẫn còn nhẹ, bỉm chỉ dính một chút phân đã vội lau đi để dùng lại... Không ít bậc phụ huynh đã tiết kiệm tiền mua bỉm bằng cách cho con mặc lại bỉm cũ mà không biết rằng việc làm sai lầm này đã "rước bệnh" cho con bằng cách tạo cơ hội cho vi khuẩn theo đường nước tiểu, phân có trong bỉm cũ xâm nhập cơ thể trẻ.

- Thoa kem chống hăm cho trẻ khi thay bỉm
Với những trẻ có làn da nhạy cảm, trẻ sơ sinh mỗi lần thay bỉm, sau khi vệ sinh sạch sẽ và lau khô vùng đóng bỉm cho trẻ, nên dùng kem chống hăm tại các nếp gấp của đùi và háng. Lớp kem này sẽ bảo vệ trẻ khỏi bị vi khuẩn tấn công, giúp trẻ tránh bị hăm, dị ứng, ngứa ngáy khi dùng bỉm.

Khi nào mẹ nên đưa bé đi khám?

Trẻ bị dị ứng bỉm là một tình trạng khá phổ biến, nhất là vào những ngày nắng nóng, oi bức. Tuy nhiên nếu tình trạng dị ứng có những biểu hiện sau, mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ sớm nhất có thể.

– Nếu bé bị sốt, mất ăn, mất ngủ.

– Vùng hăm bỉm không những ngừng lại mà còn lan rộng.

– Trẻ bị tiêu chảy, mất nước.

– Nhiều mụn mủ xuất hiện, nếu không kịp thời xử lý chúng sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

– Sau 5 ngày mà bé vẫn không khỏi thì hãy đưa bé đi khám ngay.

Theo Thành viên diễn đàn lamchame.com tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang