Cách làm thiệp hoa khô "đốn tim" nàng nhân ngày 8/3

(lamchame.vn) - Những tấm thiệp do chính tay các chàng chuẩn bị sẽ là món quà giản dị nhưng chân thành và cảm động nhất dành tặng các nàng nhân dịp 8/3. Những tấm thiệp này tuy có thể không đẹp mắt và cầu kỳ như những loại bày bán sẵn, nhưng chứa đựng rất nhiềutâm huyết cũng như tình cảm mà các chàng dày công chuẩn bị

Như một món quà ý nghĩa, thiệp cũng không thể thiếu để bạn làm tặng ai đó nhân ngày 8/3. Cách làm thiệp 8/3 cũng rất đơn giản và có nhiều kiểu phong phú cho bạn thỏa thích sáng tạo.

Và đặc biệt, nếu người phụ nữ mà bạn đang muốn tặng thích sự lãng mạn, tâm hồn bay bổng thì hãy áp dụng cách làm thiệp vintage trong bài viết này. Tấm thiệp này sẽ là điều bất ngờ nhất cho "nàng ấy" vào ngày tôn vinh những người phụ nữ đó.

Thiệp hoa tulip

Nguyên liệu:
- Hoa tulip giấy mini (bạn có thể thay thế bằng bất kỳ loại hoa khô hoặc hoa giấy nào tùy theo sở thích)

- Kéo, keo dán

- Giấy craft mỏng màu nâu

- Bình phun mini màu trắng

- Dây thừng nhỏ

- Giấy làm thiệp màu nâu

Cách làm:

Đầu tiên, để làm thiệp 8/3 này bạn hãy cắt giấy màu nâu đã chuẩn bị thành 1 tấm hình vuông, rồi đặt 5 cành hoa tulip vào trong thực hiện cuốn chúng vào theo đường chéo để phần nhọn trên cùng để hở những bông hoa ra nhé!

Bạn cắt dây thừng hoặc dây cói nhỏ để buộc bên dưới cố định chỗ hoa lại.

Bạn cắt dây thừng hoặc dây cói nhỏ để buộc bên dưới cố định chỗ hoa lại.

Tiếp tục, bạn cắt giấy để làm thiệp là giấy bìa thành hình chữ nhật với kích thước lớn hơn kích thước bó hoa làm thiệp khoảng 1/3.

Rồi bạn hãy cắt tấm giấy nâu bằng kích thước tấm thiệp, vò cho chúng nhăn lại và dán vào bìa làm thiệp. Điều này giúp bạn làm nên tấm thiệp độc đáo và mềm mại hơn khi chúng chứa những bông hoa.

Rồi bạn hãy cắt tấm giấy nâu bằng kích thước tấm thiệp, vò cho chúng nhăn lại và dán vào bìa làm thiệp. Điều này giúp bạn làm nên tấm thiệp độc đáo và mềm mại hơn khi chúng chứa những bông hoa.

Dùng bình phun màu trắng phun lên mặt giấy nâu vừa vò nhăn, có thể dùng cọ vẩy mực trắng lên mặt giấy thành những đường lớn nhỏ cũng đẹp lắm nhé!

Bây giờ, bạn hãy dán bó hoa thực hiện ở bước 1 lên mặt giấy đã được phun màu trắng. Bạn có thể dán bó hoa thẳng theo chiều của tấm thiệp hoặc có thể dán chéo để trông chúng mềm mại hơn nhé!

Vậy là bạn đã hoàn thành cách làm thiệp 8/3 dành tặng cho "ai đó" nhân ngày lễ tôn vinh phụ nữ này rồi.

Vậy là bạn đã hoàn thành cách làm thiệp 8/3 dành tặng cho "ai đó" nhân ngày lễ tôn vinh phụ nữ này rồi. Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã có một tấm thiệp phong cách vintage đảm bảo "có 1 không 2" và bạn đừng quên viết lên thiệp những lời chúc hay nhất dành cho nàng nhé!

Vận dụng cách làm thiệp handmade này, bạn cũng có thể thay đổi thành nhiều kiểu thiệp khác nhau chỉ đơn giản từ việc thay đổi loại hoa là trông chúng đã rất khác rồi, không chỉ làm bó hoa hồng, bạn hoàn toàn có thể làm thêm bó hoa cúc mini đều được.

Thiệp hoa baby

Nguyên liệu:

- Hoa khô/tươi, ruyban (hoặc nơ nhỏ làm sẵn

- Lưới đính kim sa

- Keo nến, hạt bẹt, ghim, kéo,

- Giấy gói hoa/quà

- Băng dính hai mặt.

Cách làm:

Cắt một mảnh giấy kích cỡ khoảng 10*18cm hoặc theo ý muốn (ở đây chọn giấy xốp kẻ dùng để gói hoa tươi), gấp đôi tờ giấy.

Tách hoa khô/tươi thành từng nhánh nhỏ (nên chọn hoa làm thiệp trùng với loại hoa bó tặng, chiếc thiệp này dùng để tặng kèm bó hoa baby hồng nên tác giả dùng luôn hoa baby). Dùng ghim cố định hoa khô và nơ đã làm sẵn hoặc buộc ruyban nhỏ thành nơ cột vào hoa. Dùng nến, hơ nóng để đính hạt bẹt che chỗ ghim cố định hoa khô.

Nguyên liệu chuẩn bị làm thiệp hoa baby cũng rất đơn giản

Tiếp tục dùng băng dính hai mặt dán đè giấy gói quà họa tiết tuỳ thích lên mặt trong của tấm thiệp để che phần ghim và giúp cho mặt sau tấm thiệp sinh động hơn. Cắt viền lượn sóng và dùng ngay mặt trái của giấy gói quà cùng loại để viết lời chúc mừng. Dùng ghim cố định

Thành phẩm là những tấm thiệp hết sức xinh xắn và đáng yêu

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang