Cho trẻ sơ sinh ra ngoài chơi: Lúc nào và cần chuẩn bị những gì?

(lamchame.vn) - Không đợi đến 3 tháng 10 ngày như dân gian nói mới có thể cho trẻ sơ sinh ra ngoài trời chơi được, dưới đây là thời điểm thích hợp và những điều cha mẹ cần chuẩn bị

Theo quan niệm dân gian, mẹ và em bé mới sinh nên ở trong nhà vài tháng để tránh bị nhiễm bệnh. Thế nhưng về mặt y học, ẵm bé ra ngoài đi dạo sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng lớn miễn là bạn tránh đi đến nơi đông người và che chắn bé cẩn thận. Vậy khi cho bé đi ra ngoài thì cần lưu ý những gì? 

Đa phần thời điểm mà bạn có thể cho bé ra ngoài là khi bé đã cứng cáp, khoảng 2 tháng tuổi (hoặc từ 6 tháng tuổi trở lên).

Trẻ sơ sinh mấy tháng có thể cho ra ngoài trời?

Bạn đang muốn bế con ra ngoài chơi nhưng nghe nhiều người khuyên không nên vì bé còn non nớt, sẽ dễ bị nhiễm bệnh? Thế nhưng liệu điều này có đúng?

Theo các chuyên gia y khoa, bạn vẫn có thể cho trẻ sơ sinh ra ngoài miễn là bạn chú ý cẩn thận hoặc trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn nên cho bé ở nhà. Trường hợp này thường xảy ra ở các bé sinh non hoặc các bé gặp phải vấn đề về hệ miễn dịch. Đa phần thời điểm mà bạn có thể cho bé ra ngoài là khi bé đã cứng cáp, khoảng 2 tháng tuổi (hoặc từ 6 tháng tuổi trở lên).

Cha mẹ cần chuẩn bị gì khi cho con ra ngoài

Lần đầu tiên đưa bé ra ngoài chơi có thể khiến bạn gặp nhiều bối rối. Để tránh tình trạng này cũng như đảm bảo sức khỏe của bé, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

1. Chọn lúc dễ dàng nhất cho cả con lẫn mẹ

Nếu có ý định cho bé ra ngoài, bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp. Hãy chọn những thời điểm mà bé có tâm trạng thoải mái nhất, ví dụ như sau khi ăn hoặc thay tã. Những lúc này, em bé thường ngoan ngoãn và dễ ngủ, do đó khi đưa bé ra ngoài bạn sẽ không phải quá vất vả.

2. Mặc trang phục an toàn nhất cho bé

Trước khi cho bé ra ngoài, bạn cần chọn cho bé những bộ trang phục phù hợp với thời tiết. Nếu thời tiết bên ngoài lạnh, bạn hãy mặc thêm quần áo, mang thêm tất tay, tất chân và đội mũ cho bé. Khi bên ngoài trời nắng, nóng, hãy cho bé mặc quần áo mỏng, màu sáng và chỉ nên cho trẻ chơi dưới bóng râm. Ngoài ra, bạn cũng nên cho bé đội mũ hoặc xe đẩy có vành che để đảm bảo bé được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời.

3. Đừng quên dụng cụ, đồ dùng của con

Dù bạn có ý định cho bé ra ngoài thời gian ngắn hay dài thì bạn cũng nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như tã, quần áo, sữa… để xử lý các vấn đề mà bé có thể gặp phải khi ở bên ngoài.

Trong chuyến đi ra ngoài đầu tiên với bé, bạn có thể đi bộ đến công viên gần nhà hoặc đi dạo trong khu phố. 

4. Cho đi chơi từ ngắn đến dài

Với những chuyến đi chơi đầu tiên, bạn chỉ nên cho bé đi trong thời gian ngắn. Khi bé đã quen, bạn có thể kéo dài thời gian của chuyến đi. Trong chuyến đi ra ngoài đầu tiên với bé, bạn có thể đi bộ đến công viên gần nhà hoặc đi dạo trong khu phố. 

5. Giữ khoảng cách với mọi người

Trong những tháng đầu sau khi sinh, hệ miễn dịch của bé vẫn còn yếu. Do đó, nếu bạn đưa bé đến những nơi đông người như trung tâm mua sắm, các cửa hàng giảm giá, buổi hòa nhạc… bé sẽ dễ bị bệnh do những nơi này có thể tiềm ẩn nhiều vi trùng, mầm bệnh. Nếu bạn bắt buộc phải đi đến những chỗ này, hãy quấn bé thật kỹ và cố gắng giữ khoảng cách xa những người khác.

6. Che chắn dù ánh nắng nhẹ

Trẻ sơ sinh có làn da rất nhạy cảm, nếu bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì rất dễ bị cháy nắng. Mặc dù ánh sáng mặt trời rất tốt cho bé nhưng bạn vẫn nên che chắn cho con khi đi ra ngoài để tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào da.

7. Tránh tiếp xúc với người bị ốm

Như đã đề cập ở trên, hệ miễn dịch của bé vẫn còn yếu, nếu tiếp xúc với người bị ốm thì bé sẽ rất dễ bị lây bệnh. Do đó, khi đi ra ngoài, bạn bế bé đứng xa những người bị ốm.

Ngoài ra, khi đưa bé đi kiểm tra định kỳ, hãy chắc chắn rằng bạn không tiếp xúc với những trẻ bị bệnh khác.

8. Đừng để mọi người chạm vào bé

Khi thấy các bé nhỏ, mọi người thường muốn chạm vào vì làn da mềm mại, mùi thơm hoặc tiếng “oe oe” đáng yêu. Tuy nhiên, hãy cố gắng đừng để người khác làm điều đó dù cho họ có thiện chí như thế nào đi nữa, bởi tay người lạ có thể mang theo vi khuẩn và truyền sang cho bé.

Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo nước rửa tay trong túi để sử dụng thường xuyên. Việc nắm vào tay cầm cửa ô tô, cửa nhà thờ, chùa chiền hoặc nhiều thứ khác có thể khiến tay bạn bị nhiễm khuẩn, nếu bạn không vệ sinh cẩn thận mà chạm vào bé thì rất dễ khiến trẻ bị bệnh đấy.

Lợi ích của việc cho trẻ sơ sinh ra ngoài

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ sơ sinh ra ngoài thường xuyên có thể đem đến những lợi ích sau:

- Bé có thể hấp thu vitamin D từ ánh sáng mặt trời, điều này rất có lợi cho sự phát triển xương của bé.

- Ẵm bé ra ngoài đi dạo có thể giúp người mẹ giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Đồng thời, việc này cũng đem đến cho người mẹ cảm giác hạnh phúc, từ đó cảm thấy dễ chịu hơn trong việc chăm sóc con.

- Việc đưa trẻ sơ sinh ra ngoài không phải là xấu miễn là bạn chuẩn bị đầy đủ và tránh đi đến nơi đông người. Vì thế, đừng ngại cho con ra ngoài bạn nhé!

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang