Cô gái đi xe Lead mất lái trên cầu Cẩm Lý rơi xuống sông, thanh niên dũng cảm nhảy cứu vớt nhưng đều chết thương tâm

Đi xe máy qua cầu Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang), cô gái 23 tuổi bị mất lái, rơi xuống sông. Một phụ xe ô tô tải chạy qua, nhảy xuống cứu nhưng cả 2 đều bị dòng nước cuốn trôi.

Chiều 20/9, ông Nguyễn Văn Thực, Chủ tịch UBND xã Vũ Xá (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, khoảng 11h trưa nay, một cô gái điều khiển xe máy Lead đi làm về qua cầu Cẩm Lý (cầu đường sắt Lục Nam), do vướng một ô tô nên mất lái, va vào lan can cầu, rơi người xuống sông Lục Nam.

Cô gái đi xe Lead mất lái trên cầu Cẩm Lý rơi xuống sông, thanh niên dũng cảm nhảy cứu vớt nhưng đều chết thương tâm - Ảnh 1.
Cô gái đi xe Lead mất lái trên cầu Cẩm Lý rơi xuống sông, thanh niên dũng cảm nhảy cứu vớt nhưng đều chết thương tâm - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Facebook.

  •  

Cùng thời điểm, một phụ xe tải BKS Nam Định, đi ngang qua phát hiện sự việc, nhảy xuống sông cứu vợt. Tuy nhiên, dòng nước chảy siết đã cuốn cả 2 người đi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã huy động người, phương tiện tìm kiếm, cứu hộ hai nạn nhân.

Đến 14h30, sau khi sử dụng phương pháp rà câu, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân nữ. Hơn 1 giờ sau, họ tiếp tục tìm được thi thể người nam.

Lãnh đạo địa phương nói, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân nữ tên Dương Thị Th. (23 tuổi, quê xã Thanh Lâm, hiện đang ở xã Cẩm Lý). Nạn nhân nam, có hành động dũng cảm tên T. (22 tuổi, quê Nam Định).

"Bước đầu, theo một số nhân chứng kể lại, khi anh T. nhảy xuống cứu có tiếp cận được chị Th. nhưng trong quá trình đưa vào bờ do dòng nước chảy mạnh, đuối sức nên cả 2 người bị cuốn đi và tử vong thương tâm", Chủ tịch xã Vũ Xá nói và cho hay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Vũ Xá, cầu Cẩm Lý từ lúc đưa vào sử dụng đến nay gần 50 năm. Đây là cây cầu hiếm hoi, độc nhất trên khắp cả nước khi có đường bộ và đường sắt đi chung.

Đây cũng được mệnh là cây cầu "đau khổ" bởi hàng ngày phải oằn mình, gánh chịu hàng nghìn lượt xe container, xe đầu kéo hạng nặng, xe chở vật liệu xây dựng cầy xéo trên tuyến Quốc lộ 37. 

Bên cạnh đó, do lượng phương tiện đông, nhiều xe tải trọng lớn nên ở đây thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-gai-di-xe-lead-mat-lai-tren-cau-cam-ly-roi-xuong-song-thanh-nien-dung-cam-nhay-cuu-vot-nhung-deu-chet-thuong-tam-162202009165511504.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang