Dân kêu khổ vì nắng nóng đầu mùa

(lamchame.vn) - Hà Nội đang trong giai đoạn nắng nóng đầu mùa. Vào ngày thứ 2 (07/05) ghi nhận nhiệt độ 36 độ - nhiệt độ cao nhất tính từ đầu năm đến giờ. Dù mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên nhưng cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân.

Nhiệt độ ngày 07/05/2018 được ghi nhận là cao nhất từ đầu năm đến giờ

Trục đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi bao phủ hoàn toàn bởi nắng và không có bất kỳ bóng cây nào.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào làn ô tô để tránh nắng vì có bóng râm.

Thời trang chủ yếu cho những ngày này là các bộ áo tránh nắng che toàn bộ cơ thể khi đi ra đường.

Nhiều người thậm chí còn mặc cả áo phao để tránh nắng

Đối với người đi bộ, ô là có lẽ là phụ kiện không thể thiếu khi ra đường.

Người dân tranh thủ mọi khoảng râm có thể để tránh nắng.

Những chiếc xe máy cũng được che phủ bằng nilong, vải, bạt,... để tránh nắng.

Nhiều quá trà đá ven đường còn phải cung cấp thêm quạt máy cho khách ngồi để giảm tải nóng.

Ở khu vực gầm cầu Nguyễn Chí Thanh, công nhân xây dựng tranh thủ chợp mắt dưới chân cầu vào buổi trưa. Họ chia sẻ mấy ngày gần đây thời tiết rất nắng nóng, nhiều người đã bị ốm vì mất sức, nếu thời tiết còn tiếp tục như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.

Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, bất chấp nắng nóng giữa trưa, các công nhân công ty vệ sinh môi trường vẫn tiếp tục công việc của mình.

Chị Hương (Chủ cửa hàng điều hòa ở Cầu Giấy) chia sẻ dù mới chỉ là đợt nóng đầu tiên, nhưng lượng tiêu thụ điều hòa rất lớn. Bên cạnh bán, cửa hàng chị còn nhận sửa chữa điều hòa. Bất chấp nắng nóng cực khổ, chị vẫn mong trời sẽ còn nóng tiếp để chị có thể bán được hàng.

Vào thời điểm 13h trưa, các con phố hầu như vắng bóng người qua lại vì nắng nóng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn và trung ương, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 08/05. Dự đoán chiều nay sẽ có mưa dào, nắng nóng chấm dứt.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang