Dấu hiệu cảnh báo bệnh rối loạn tâm thần

(lamchame.vn) - Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền và những muộn phiền trong cuộc sống hiện đại đã khiến các ca rối loạn tâm thần tăng lên một cách chóng mặt. Đối tượng mắc bệnh tâm thần không chỉ ở người lớn mà còn xuất hiện ở cả đối tượng trẻ em.

Theo thống kê của Bộ Y tế vào năm 2017, tại Việt Nam, có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới căng thẳng thần kinh, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Còn thông báo tại Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy có 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Ngày nay, ngày càng có nhiều trẻ em phải vật lộn với cảm xúc của chúng. Một nghiên cứu mới năm 2018 cho thấy hơn 7% học sinh trung học đã từng có ý định hoặc cố gắng tự tử.

Mặc dù mỗi bệnh tâm thần sẽ có những biểu hiện khác nhau nhưng đều có các dấu hiệu chung dưới đây:

Dấu hiệu bệnh tâm thần ở người lớn và thanh thiếu niên:

- Quá lo lắng hoặc sợ hãi, cảm thấy buồn quá mức, trí nhớ kém hoặc khó tập trung.

- Thay đổi tâm trạng cực độ, bao gồm cảm giác hưng phấn không thể kiểm soát.

- Cảm giác khó chịu kéo dài hoặc dữ dội.

- Tránh xa bạn bè hoặc các hoạt động xã hội, khó hiểu hoặc liên quan đến người khác.

- Thay đổi thói quen ngủ, thói quen ăn uống, bao gồm không thèm ăn hoặc tăng cảm giác đói hoặc trở nên mệt mỏi và có năng lượng thấp

- Khó nhận thức thực tế, chẳng hạn như ảo tưởng hoặc ảo giác, khó nhận biết những thay đổi trong cảm xúc của chính họ.

- Lạm dụng chất gây nghiện, bao gồm cả ma túy và rượu.

- Nhiều bệnh lý thực thể mà không có nguyên nhân rõ ràng, chẳng hạn như đau đầu, đau dạ dày và đau nhức mơ hồ và liên tục.

- Có ý nghĩ tự tử.

- Không có khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày hoặc xử lý các vấn đề và căng thẳng hàng ngày.

- Nỗi sợ hãi lớn về tăng cân hoặc quan tâm đến ngoại hình.

Dấu hiệu bệnh tâm thần ở trẻ em:

- Thành tích học tập giảm sút.

- Lo lắng quá mức, tránh đi ngủ hoặc đến trường.

- Trở nên hiếu động.

- Thường xuyên gặp ác mộng.

- Thường xuyên không vâng lời hoặc gây hấn.

- Thường xuyên giận dữ.

Nếu nghi ngờ người thân hoặc con cái của mình có các dấu hiệu mắc bệnh tâm thần như trên, bạn nên đưa họ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang