Điểm du xuân khó bỏ lỡ ở Bò Cạp Vàng

(lamchame.vn) - Bò Cạp Vàng nằm thuộc ấp 3, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km là cù lao nhỏ được bao bọc bốn bề bởi sông nước với diện tích khá rộng, hút hồn du khách với vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên xanh mát.

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km

Nếu bạn đi bằng xe buýt tới Bò Cạp Vàng thì có thể bắt xe buýt số 43 để tới phà Cát Lái (quận 2). Tuyến xe buýt số 43 đi qua các tuyến đường trong trung tâm thành phố, bạn có thể tham khảo để đứng chờ ở trạm xe buýt trên các đường này: Bến xe Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - (Công ty Tân Cảng Sài Gòn) - (quay đầu) - cầu Sài Gòn - Xa Lộ Hà Nội - Trần Não - Lương Định Của - Nguyễn Thị Định - (cầu Mỹ Thủy 2) - Nguyễn Thị Định - Bến phà Cát Lái - (quay đầu) - Nguyễn Thị Định - Bãi đậu xe trên đường A1. Khi bạn đi qua phà và bắt thêm xe buýt số 21 để đi tới Bò Cạp Vàng.

Rất nhiều trò chơi ấn tượng dành cho du khách ở Bò cạp vàng

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Nếu bạn lựa chọn phương tiện là ô tô, xuất phát từ trung tâm TP.HCM đi KDL Bò Cạp Vàng khoảng 63,4 km hết khoảng 1h30’ theo đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây/ĐCT 01. Cụ thể, điểm xuất phát của bạn từ cầu vượt Hàng Xanh bạn đi thẳng khoảng 900m vào đường xa lộ Hà Nội.

Nút giao thông ngã 3 Cát Lái (quận 2) rẽ phải đi theo lối ra về hướng Mai Chí Thọ để vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây/ĐCT 01. Ở nút giao thông này bạn nên chú ý quan sát khi ra đường Mai Chí Thọ vì hàng loạt xe container hướng từ xa lộ Hà Nội qua cầu vượt và tranh nhau vào cảng Cát Lái. Từ đầu cao tốc ở quận 2, bạn chạy 27km nữa sẽ gặp vòng xuyến đi theo lối ra thứ nhất để vào QL51, đoạn đường này bạn sẽ gặp trạm thu phí nên chú ý quan sát và chạy chậm khi vào làn.

Tại vòng xuyến này, bạn tiếp tục chạy theo QL51 khoảng 3km sẽ gặp quán cơm tấm Kiều Giang nằm ngay bên tay trái, bạn có thể dừng xe ăn uống, nghỉ ngơi… Sau đó bạn chạy thẳng khoảng 2km nữa đến ngã ba và rẽ trái vào đường Tôn Đức Thắng/B25 và tiếp di chuyển 10km là tới vòng xoay giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Lưu ý khi đi trên đường Tôn Đức Thắng bạn nên di chuyển chậm vì 2 bên dân cư đông đúc, trường học, nhà thờ và thường xuyên có xe tải và container ra vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2…

Khi vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, bạn chạy thẳng khoảng 6km nữa gặp quán cà phê Ánh Nắng tại góc ngã ba và rẽ trái để vào đường số 19. Và tiếp tục chạy khoảng 2km nữa tới ngã ba, tiếp tục rẽ phải chạy khoảng 2,6km nữa là tới KDL Bò Cạp Vàng.

Với diện tích gần 4 ha với 200 lán trại nhà sàn, nhà chòi, nên khu du lịch có sức chứa trên 2.000 du khách đến vui chơi, giải trí

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Nếu bạn chọn đi xe máy nên đi qua phà Cát Lái và chạy theo đường Lý Thái Tổ/DT769 khoảng 6.9 km, sẽ gặp đường Hùng Vương/DT19. Từ ngã nay bạn chạy thêm 12km nữa sẽ gặp quán cà phê tigon bên góc đường rồi rẽ phải là tới KDL Bò Cáp vàng. Tổng đoạn đường này khoảng hơn 20km tính tư trung tâm thành phố.

Bạn lưu ý, khi di chuyển trên đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương không nên tốc độ cao, chú ý quan sát vì đường này hẹp lại có không có dải phân cách. Xe tải và xe chở vật liệu xây dựng thường xuyên đi lại lộn xộn.

Nếu đi xe máy với khoảng cách 20km, bạn nên dừng chân ở quán Thung Lũng Cà phê (địa chỉ Cầu Phước Lý, Đại Phước, Nhơn Trạch, ĐT: 097 789 83 23) Hay quán ăn gia đình Út Bạch (Số 15 đường Lý Thái Tổ, xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, ĐT: 0367 876 107)… để nghỉ ngơi và ăn uống.

Ăn chơi ở Bò Cạp Vàng

Với diện tích gần 4 ha với 200 lán trại nhà sàn, nhà chòi, nên khu du lịch có sức chứa trên 2.000 du khách đến vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, nơi đây cũng bố trí rất nhiều võng, ghế ngồi dọc khắp theo 2 bên bờ sông và vườn cây ăn trái. Giá vé vào cổng khu du lịch Bò Cạp Vàng là 50 ngàn đồng/người lớn, 25 ngàn đồng/1 trẻ em (dưới 110cm), các ngày lễ tăng thêm 10 ngàn đồng.

Điểm nổi bật của Bò Cạp Vàng là các hoạt động vui chơi dành cho khách đi theo nhóm. Du khách sẽ được ban quản lý cung cấp những dụng cụ phục vụ trò chơi tập thể như kéo co, cà kheo, khăn bịt mắt, bàn chân vịt. Đặc biệt, nơi đây lần đầu tiên có môn thể thao chạy xe địa hình khám phá khu du lịch sinh thái.

Bạn đến đây sẽ được hưởng các dịch vụ miễn phí sau: võng nằm, chỗ ngồi, chòi, bạt trải và bàn ghế, vật dụng trò chơi, máng trượt, cầu nhảy, đi trên nước, bơi lội trên sông, tắm nước ngọt, dịch vụ y tế, dịch vụ cứu hộ.

Và chơi các trò chơi dưới nước mang tính thử thách như đua xe địa hình với giá 75 ngàn đồng/lần thuê xe, chơi trượt máng trượt những cú tiếp nước ngoạn mục với trò nhảy cầu và nhẹ nhàng du ngoạn trên sông hay thư giãn với cần câu cá.

Ngoài ra còn có các trò chơi thể lực như vượt hầm chui, vượt chướng ngại vật, thang tay vượt lầy, cầu thăng bằng, giá thuê dụng cụ từ 15 - 30 ngàn đồng. Đặc biệt, bạn có thể cắm trại qua đêm với giá 80 ngàn đồng/người/ 2 ngày 1 đêm. Và thuê lều bánh ú 100.000đ /2 người.

Bò Cạp Vàng là khu du lịch nổi tiếng, vì thế hệ thống các nhà hàng ăn uống ở đây mọc lên rất nhiều. Một số món ăn ngon, nổi tiếng nhất ở KDL Bò Cạp Vàng như: Dơi xào lăn, dế cơm chiên nước mắm, nấm mối xào, gỏi cá Biên Hòa…

Bạn có thể thưởng thức nhiều món cơm giá từ 20 - 60 ngàn đồng, hay có món chế biến từ gà như gà nướng trong nồi đất sét, gà hấp hành lá, thịt gà nướng với giá khoảng 190 ngàn đồng/kg hoặc với lẩu thì có lẩu cá, tôm, ếch giá từ 120 - 150k phần ăn cho 3, 4 người.

Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức nhiều món ngon được chế biến theo kiểu đồng quê như: tôm hấp nước dừa, thỏ nướng muối, thỏ nướng chao, chim bồ câu nướng, cá lóc hấp bầu, cá rô phi chiên đỏ…

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, trước khi đi KDL Bò Cạp Vàng, bạn có thể tự chuẩn bị một số đồ để dã ngoại, lều bạt để nghỉ ngơi, đồ ăn, thức uống, bếp nướng… để chế biến ngay tại đây.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang