Điện thoại thông minh rất hữu ích cho trẻ nếu bố mẹ bỏ ngay 5 sai lầm này

(lamchame.vn) - Điện thoại thông minh không phải hoàn toàn xấu đối với trẻ nhỏ. Thực tế, nếu bố mẹ cho con sử dụng điện thoại đúng cách thì trẻ sẽ học hỏi được rất nhiều điều trong đó.

Mặc dù điện thoại thông minh (smartphone) có rất nhiều video hoặc thông tin bổ ích, lành mạnh và giúp trẻ học hỏi được nhiều thứ như những bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục giúp trẻ học chữ, học tiếng Anh… Nhưng smartphone cũng là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như những nội dung bạo lực, nội dung nhạy cảm không phù hợp lứa tuổi. Nếu bố mẹ cho con dùng điện thoại sai cách sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý cũng như sức khỏe của trẻ.

Dưới đây là 5 sai lầm các bậc cha mẹ nên loại bỏ ngay nếu không muốn smartphone hủy hoại tâm hồn trẻ thơ của con:

1. Không chờ đúng độ tuổi của con

Không có độ tuổi nhất định để một đức trẻ dùng điện thoại lần đầu tiên. Bởi vì, điều này tùy thuộc vào việc phụ huynh xem con đã cần dùng điện thoại chưa.

Những loại điện thoại bạn cho con dùng cũng cần được chú ý. Trẻ nhỏ chỉ cần một chiếc điện thoại cho phép cha mẹ gọi cho con và ngược lại, trong khi đó, thanh thiếu niên có thể dùng điện thoại với nhiều tính năng hơn để  liên lạc với bạn bè.

 

2. Không dạy con về các quy tắc khi dùng điện thoại

Khi cho con tiếp xúc với điện thoại thông minh, điều quan trọng là cha mẹ cần dạy cho con hiểu những mối đe dọa của việc online trên điện thoại, những gì không nên đăng lên mạng và những trang web không nên truy cập.

Cha mẹ cũng có thể hướng dẫn con nên xem Youtube Kids thay vì xem Youtube thông thường. Gợi ý cho con những chương trình, những bộ phim hoạt hình hay và bổ ích cho con.

Bên cạnh đó cũng nên hướng dẫn con các quy tắc an toàn khi dùng điện thoại như không được để điện  thoại quá gần mắt, không được vừa sạc vừa dùng điện thoại, không vừa ăn vừa xem điện thoại, không được dùng điện thoại quá lâu...

 

3. Cha mẹ cũng nghiện điện thoại

Một nghiên cứu mới đây tại Australia đã dấy lên mối lo ngại về tác động tiêu cực của việc nghiện điện thoại ở người lớn gây ra cho trẻ. Nghiên cứu cho thấy hàng ngàn trẻ em bị căng thẳng bởi việc học ở trường và thèm khát sự quan tâm nhiều hơn từ cha mẹ - những phụ huynh quá chăm chú vào điện thoại.

Tiến sĩ Jenny Radesky, chuyên gia tại Đại học Michigan cho biết: Những trẻ em có bố mẹ nghiện các thiết bị thông minh thường dễ bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ra ngoài thay vì xử lý trong nội tâm và cân nhắc trước sau.

Bên cạnh đó, khi con thấy cha mẹ "dán mắt" vào điện thoại từ sáng đến đêm hoặc bận rộn với việc check email, thì con cũng sẽ làm theo điều tương tự. Cha mẹ là tấm gương cho con, nên nếu muốn con hạn chế tiếp xúc với điện thoại thì cha mẹ nên thực hiện tốt việc này trước.

4. Không có kế hoạch quản lý thời gian dùng của con

Lập kế hoạch và quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ là một việc rất quan trọng mà cha mẹ cần làm. Sử dụng điện thoại theo giờ giấc hợp lý, đúng quy định sẽ giúp trẻ giảm khả năng bị nghiện điện thoại, có nhiều thời gian tiếp xúc với môi trường xung quanh và tương tác trực tiếp với gia đình, bạn bè.

Ánh sáng phát ra từ thiết bị điện tử cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ nên cần tắt màn hình trước khi đi ngủ 1 tiếng. Ngoài ra, dùng điện thoại với thời gian hợp lý còn giảm thiểu khả năng mắc các bệnh về mắt cho trẻ.

Hiện có nhiều ứng dụng quản lý thời gian trẻ em dùng Internet trên điện thoại, chặn nội dung không phù hợp và thông báo cho người dùng khi con truy cập vào các trang web không tốt mà cha mẹ có thể thao khảo như: Qustodio, Norton Family, KidLogger, Kurupira...

 

5. Quan điểm xem điện thoại là hoàn toàn không tốt

Có nhiều bậc cha mẹ cẩn thận đến mức cách ly hoàn toàn con mình khỏi chiếc điện thoại hay những thiết bị công nghệ khác. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu đã khẳng định lại một lần nữa bản thân việc trẻ xem điện thoại, máy tính không phải là xấu nếu cha mẹ biết cách kiểm soát và tạo cho con cơ hội tiếp cận đúng đắn.

Những chương trình có nội dung về giáo dục sẽ có lợi cho trẻ tùy thuộc vào từng độ tuổi và môi trường giáo dục. Tuy nhiên, chúng chỉ thực sự hữu ích nếu trẻ được cha mẹ trực tiếp hướng dẫn và trở thành đối tượng tương tác tích cực cùng con trong mỗi chương trình con xem. Kinh nghiệm của người lớn sẽ là bệ đỡ vững chắc cho con và phát huy được tối đa những lợi ích mà các sản phẩm công nghệ đem lại.


 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang