Không lo nhiễm sốt rét nhờ màn diệt mũi cực kỳ tân tiến

(lamchame.vn) - Sau 2 năm mày mò để tạo ra loại màn có khả năng chống lại và tiêu diệt loài muỗi tại ngôi làng Burkina Faso, các nhà khoa học Anh đã thành công với kết quả giúp giảm thiểu tới 12% các trường hợ sốt rét so với loại màn thông thường.

Theo tờ Guardian (Anh) cho biết sau 2 năm thử nghiệm tại Burkina Faso, châu Phi, các nhà khoa học đã tạo ra được hợp chất đặc biệt tẩm lên các tấm màn ngủ để “tiêu diệt” muỗi giúp giảm 12% trường hợp sốt rét so với loại màn bình thường.

Thứ vũ khí đặc biệt được tẩm cho những tấm màn này là hóa chất diệt côn trùng pyrethroid và pyriproxyfen.

Giáo sư Steve Lindsay tại Đại học Durham (Anh) – người tham gia nghiên cứu loại màn mới - đánh giá đây là “bước tiến lớn” trong cuộc chiến chống sốt rét ở châu Phi, nơi ghi nhận 91% ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu.

Thứ vũ khí đặc biệt được tẩm cho những tấm màn này là hóa chất diệt côn trùng pyrethroid và pyriproxyfen. Hai loại hóa chất này có thể khiến muỗi chết nhanh hơn và hạn chế khả năng sinh sản của chúng. Trong quá trình thử nghiệm, loại màn này được đưa vào sử dụng rộng rãi tại 91 ngôi làng ở Burkina Faso và thu được kết quả vô cùng ấn tượng.

Được biết, vào năm 2016, có tới 216 triệu người trên thế giới mắc sốt rét, tăng 5 triệu trường hợp so với năm 2015. 2/3 số ca tử vong vì sốt rét là trẻ em dưới 5 tuổi. Trong khi đó, mỗi năm tại Burkina Faso có 10 triệu ca mắc sốt rét.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang