Mong muốn có con, vợ chồng Lâm Khanh Chi sang Thái nhờ người mang thai hộ

Mới đây, thông tin về việc dự tính sinh con đã được nữ ca sĩ chia sẻ. Theo đó, vào cuối tháng 8 này, vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ sang Thái Lan để gặp bác sĩ, chuẩn bị cho việc thụ thai.

Là một trong những người chuyển giới nổi tiếng của showbiz Việt, cái tên Lâm Khánh Chi chưa bao giờ thôi hot.

Cuối tháng 12/2017, Lâm Khánh Chi quyết định lên xe hoa cùng với bạn trai kém tuổi. Ông xã của Khánh Chi là Trần Phi Hùng (sinh năm 1985, quê Nam Định) và đang làm kinh doanh. Trước đó, chia sẻ về dự tính sau khi kết hôn, mỹ nhân chuyển giới đã từng nói rằng, sau khi kết hôn cả hai sẽ có dự định sinh con.

Hạnh phúc viên mãn hiện tại của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi.

Hạnh phúc viên mãn hiện tại của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi.

Mới đây, thông tin về việc dự tính sinh con đã được nữ ca sĩ chia sẻ. Theo đó, vào cuối tháng 8 này, vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ sang Thái Lan để gặp bác sĩ, chuẩn bị cho việc thụ thai. Trước đây, khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan, Khánh Chi đã trữ đông tinh trùng của mình tại đây.

Cô lên xe hoa cùng với bạn trai sau 2 năm hẹn hò vào cuối năm 2017.

Cô lên xe hoa cùng với bạn trai sau 2 năm hẹn hò vào cuối năm 2017.

Chuyến đi sắp tới đây sẽ có cả gia đình hai bên theo cùng. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn gia đình hai bên yên tâm nên sắp xếp cho cả nhà đi cùng và sau khi xong các thủ tục ở bệnh viện, gia đình sẽ dành thời gian thăm thú Thái Lan.

Vợ chồng Khánh Chi luôn chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân.

Vợ chồng Khánh Chi luôn chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân.

Được biết, trước đây Khánh Chi từng nói rằng cô rất muốn thực hiện thiên chức làm mẹ để có thể hoàn thành nghĩa vụ cao cả của một người vợ. Khánh Chi từng có dự định ghép buồng trứng hoặc nhờ người mang thai hộ. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, Khánh Chi cùng chồng lựa chọn phương pháp nhờ người mang thai hộ.

 

Theo saostar.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang