Nhà có con gái, cha mẹ nhất thiết phải biết điều này

U buồng trứng ở bé gái có thể từ lúc còn trong bụng mẹ và nhiều trường hợp không phát hiện ra đến khi vào viện bệnh đã nặng phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng hoặc cả hai bên.

Trong u có cả móng tay, răng, tóc...

Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức vừa phẫu thuật cho trường hợp bé gái bị u quái buồng trứng đường kính tới 20 cm. Bệnh nhi là bé N.L.C 12 tuổi quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Cháu bé có đau bụng nhưng thi thoảng đau rồi hết gia đình cũng không để ý nhiều. Mẹ cháu còn nghĩ có thể do tuổi dậy thì nên việc đau bụng kinh.

Đến ngày 29/4, bé C bị đau bụng nhiều và được đưa đi siêu âm ở phòng khám gần nhà. Bác sĩ siêu âm cho biết có khối u to ở buồng trứng và đề nghị gia đình đưa bé lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để kiểm tra và điều trị. Tại Bệnh viện phụ sản trung ương, khối u buồng trứng được xác định là u quái và cần phẫu thuật nhưng cháu bé lại bị sốt cao.

Bệnh viện Phụ sản trung ương chuyển bé gái sang Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ của khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức đã mổ cấp cứu cho bé. Khối u quái buồng trứng khổng lồ đường kính lên tới 20 cm. Ca mổ kéo dài 2 tiếng và buộc cắt ½ buồng trứng của cháu bé.

Trường hợp bé B.K.V 11 tuổi, trú tại Hà Nội cũng được nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng vật vã. Mẹ của cháu bé cho biết cháu đau bụng từ 2 ngày trước nhưng nghĩ con đau bụng kinh vì bé có kinh nguyệt được hai tháng trước đó nên chỉ cho bé uống giảm đau. Đến ngày thứ 3 bé vẫn đau đơn nên gia đình đưa đi khám tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội.

Nhà có con gái, cha mẹ nhất thiết phải biết điều này - Ảnh 1.

Đau bụng dấu hiệu có thể trẻ mắc u buồng trứng

Cháu bé được chẩn đoán u buồng trứng to nên cần vào viện mổ. Mẹ của bé V cho biết lúc được các bác sĩ báo cho gia đình biết là cháu bị u buồng trứng thì cả gia đình hết sức kinh ngạc bởi trước giờ vẫn nghĩ đây là căn bệnh của phụ nữ đã trưởng thành, không ngờ cháu nhỏ thế này, đã mắc bệnh.

Sau đó, cháu V được đưa vào Bệnh viện E mổ cấp cứu. Bác sĩ lấy ra một khối u khoảng 800 gram và khối u này quấn quanh cuống buồng trứng nên bệnh nhi rất đau đớn.

Bé T.P.A (12 tuổi, trú tại Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu vì đau bụng vùng hạ vị. Bé được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mổ cấp cứu với khối u buồng trứng thuộc loại u quái.

Bên trong khối u được bóc tách từ buồng trứng của bệnh nhi A còn chứa các mô tuyến bã, răng, tóc… Khối u xoắn để lâu ngày đã lấn hết vào tổ chức lành của buồng trứng phải nên bắt buộc phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

Dấu hiệu mơ hồ

TS Nguyễn Thị Việt Hoa- Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh- Bệnh viện Việt Đức cho hay u buồng trứng ở bé gái không phải là hiếm. Có bé may mắn phát hiện sớm không phải cắt buồng trứng nhưng có bé gái phát hiện muộn thậm chí phải cắt cả hai bên buồng trứng ảnh hưởng tới việc sinh đẻ của các cháu sau này.

Bác sĩ Hoa cho biết u buồng trứng ở bé gái thường không phát hiện vì triệu chứng của bệnh rất âm thầm, mơ hồ. Gia đình rất dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa vì thỉnh thoảng trẻ bị đau bụng nên cho uống men tiêu hóa, trẻ lớn hơn thì nhầm với chu kỳ kinh nguyệt có các bé cho là đau bụng kinh.

Nhà có con gái, cha mẹ nhất thiết phải biết điều này - Ảnh 2.

Hình ảnh khối u quái buồng trứng

Ở trẻ có hai loại u buồng trứng đó là u nang thanh dịch buồng trứng và u quái buồng trứng, khối u này hình thành từ rất sớm, có thể do bị ảnh hưởng từ hoóc-môn của người mẹ khi còn đang mang thai.

Các bậc phụ huynh nên thường xuyên cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm bệnh lý. Khi trẻ có dấu hiệu đau tức vùng hạ vị thì nên được thăm khám, siêu âm bởi các bác sĩ chuyên khoa như Ngoại khoa hoặc chuyên khoa Phụ - Sản bởi dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh ngoại khoa cấp tính như viêm ruột thừa, lồng ruột hay u đại tràng.

Trường hợp phát hiện có khối u nang buồng trứng nhỏ với đường kính dưới 5 cm thì có thể tiếp tục theo dõi, vì đa phần khối u có thể teo đi theo thời gian.

Với trường hợp khối u có đường kính từ 5 cm trở lên thì cần phải được phẫu thuật bóc tách khối u sớm giúp bảo tồn toàn bộ buồng trứng cho trẻ, tránh để lâu ngày có thể gây xoắn, vỡ khối u, hoại tử nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Theo Tri Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang