Những mối nguy hiểm rình rập khi đi biển

(lamchame.vn) - Mùa hè là thời điểm rất nhiều người đi du lịch biển để nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong biển sâu mà bạn cần biết để có cách xử trí khi gặp phải.

1. Cá mập

Cá mập là loài động vật biển khá nguy hiểm, có thể tấn công người khi chạm trán. Những tin tức về các vụ tấn công của cá mập với khách du lịch vẫn thường xuyên xuất hiện, nhất là vào mùa hè, khi lượng khách du lịch biển không ngừng tăng lên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng cá mập đã bị giảm đi trông thấy do bị đánh bắt quá nhiều để phục vụ mục đích thương mại. Mặc dù vậy, cá mập vẫn là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với khách du lịch khi đi tắm biển.

Cá mập là loài động vật biển khá nguy hiểm, có thể tấn công người khi chạm trán - hình ảnh

Cá mập là loài động vật biển khá nguy hiểm, có thể tấn công người khi chạm trán

2. Cảm nắng

Cảm nắng, cảm nóng là tình trạng cơ thể bị mệt mỏi, thiếu nước và ngất xỉu do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu. Bất cứ đối tượng nào cũng có thể bị say nắng nếu không được cung cấp đủ nước và ngồi dưới trời nắng quá lâu, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em. Chính vì vậy, khi đi tắm biển, mọi người cần lưu ý uống nhiều nước cũng như tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

3. Vi khuẩn MRSA

Siêu vi khuẩn MRSA là loại vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn da nghiêm trọng nhưng lại kháng hoàn toàn thuốc kháng sinh. Chúng có thể qua da và xâm nhập vào sâu trong cơ thể, làm nhiễm trùng xương, phổi và một số cơ quan khác. Loài vi khuẩn này thường ẩn nấp trong cát biển, chính vì vậy, sau mỗi lần tắm biển bạn nên tắm rửa và vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

4. Sứa

Sứa có "ngoại hình" khá thu hút nhưng đồng thời cũng là loài động vật biển kịch độc. Nọc độc được phóng ra từ các xúc tu sứa có thể gây ngứa ngáy, mẩn đỏ, thậm chí là đau đớn và có thể tử vong.

Theo thống kê, có khoảng hơn 50 loài sứa còn tồn tại và loài nào cũng mang trong mình chất độc vô cùng nguy hiểm. Nạn nhân bị sứa cắn có thể bị hạ huyết áp, tim ngừng đập và dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, nếu gặp phải trường hợp bị sứa cắn khi đi tắm biển, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời.

Sứa có vẻ ngoài khá thu hút nhưng đồng thời cũng là loài động vật biển kịch độc - hình ảnh

Sứa có vẻ ngoài khá thu hút nhưng đồng thời cũng là loài động vật biển kịch độc

5. Cháy nắng

Tia cực tím trong ánh nắng mặt trời rất nguy hiểm với sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe làn da. Chúng có thể gây cháy da, sạm da, thậm chí là ung thư da nếu tiếp xúc quá lâu. Chính vì vậy, khi đi tắm biển vào mùa hè, đừng quên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao, đồng thời sử dụng những dụng cụ che chắn cẩn thận để bảo vệ làn da.

6. E.coli

E.coli là vi khuẩn sống trong đường ruột những động vật có vú, kể cả con người. Khi một bãi biển phát hiện có E.coli nghĩa là nó đang bị ô nhiễm phân nặng nề.

Vi khuẩn E.coli khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra những triệu chứng nôn mửa, đau bụng dữ dội, đi ngoài ra máu,... Chính vì vậy, khi đi tắm biển bạn tuyệt đối không nên nuốt nước biển, đồng thời phải thường xuyên vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh đôi tay với xà phòng sạch khuẩn.

7. Nước xiết

Nước xiết là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những vụ chết đuối khi đi tắm biển. Chúng là những dòng nước chảy rất mạnh, có thể cuốn mọi thứ gặp phải ra biển và cho dù khả năng bơi của bạn có tốt đến đâu cũng không thể bơi ngược lại được.

Dòng nước xiết thường kéo những thứ mà nó gặp phải ra xa bờ, đến những vùng sóng bạc đầu, sau đó sóng sẽ đưa những thứ đó lại vào bờ. Tuy nhiên, khi người bơi gặp phải dòng nước xiết, theo bản năng họ sẽ cố gắng bơi ngược lại vào bờ và thường bị chết đuối hay kiệt sức khi cố bơi ngược lại. Chính vì vậy, khi đang bơi mà gặp phải dòng nước xiết, bạn phải thật bình tĩnh để xử lý, không nên cố gắng bơi vào bờ mà hãy kiên nhẫn đợi sóng xô mình vào.

Nên tránh những vùng hay có nước xiết khi đi tắm biển - hình ảnh

Nên tránh những vùng hay có nước xiết khi đi tắm biển

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang