Thợ sửa thang máy kêu gọi 17 người đàn ông hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Thợ sửa thang máy 66 tuổi được cho là người đã tấn công bé gái khiếm thính sau khi em trở về từ trường học và đang đạp xe quanh tòa nhà nơi người này đang làm việc.

AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết 17 người đàn ông bị bắt giữ gồm bảo vệ tòa nhà, thợ sửa ống nước và thang máy.

Thợ sửa thang máy 66 tuổi được cho là người đã tấn công bé gái khiếm thính sau khi em trở về từ trường học và đang đạp xe quanh tòa nhà nơi người này đang làm việc. Nghi phạm sau đó kêu gọi thêm nhiều đàn ông khác đến để quay phim cảnh họ thay phiên cưỡng hiếp nạn nhân.

Trong nhiều tuần lễ, nạn nhân bị tiêm và cho uống nước ngọt có thuốc an thần.

"Chúng tôi chỉ mới điều tra bước đầu và cần đi sâu hơn để xác minh một số chi tiết", cảnh sát địa phương trả lời AFP.

Các nhà hoạt động biểu tình chống nạn hiếp dâm tại Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Các nhà hoạt động biểu tình chống nạn hiếp dâm tại Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Theo một số nguồn tin, 17 nghi phạm đã đem nạn nhân đến nhiều địa điểm khác nhau trong tòa nhà như tầng hầm, sân thượng, phòng tập thể dục, nhà vệ sinh,... để hiếp dâm.

Vụ việc được phát hiện khi bé gái nói chuyện với gia đình. Người thân của cô bé sau đó đã trình báo cảnh sát, còn nạn nhân được đi chữa trị.

Ấn Độ "lập kỷ lục" với số vụ tấn công tình dục cao nghiệt ngã. Một số báo cáo cho thấy hơn 19.000 trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp trong năm 2016, nhưng phần lớn không được nhà chức trách để ý.

Hồi tháng 1, một bé gái 8 tuổi thiệt mạng sau khi bị bắt cóc, chuốc thuốc và bị hiếp dâm trong nhiều ngày liền tại một ngôi đền Hindu. Vào tháng 5, hai nghi phạm, với sự giúp sức của đồng bọn, đã tấn công gia đình một thiếu nữ 16 tuổi và thiêu sống cô gái sau khi bị người nhà nạn nhân đòi bồi thường vì cáo buộc bắt cóc và hiếp dâm.

Thiếu nữ thiệt mạng sau khi hiếp dâm và thiêu sống. Ảnh: Vice News.
Thiếu nữ thiệt mạng sau khi hiếp dâm và thiêu sống. Ảnh: Vice News.

Ấn Độ ghi nhận khoảng 40.000 vụ hiếp dâm mỗi năm, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn nhiều do nhiều trường hợp gia đình nạn nhân không báo cáo với nhà chức trách bởi lo sợ bị kỳ thị. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc được giải quyết thông qua các hội đồng địa phương, thay vì hệ thống pháp luật nhà nước.

Nhiều nhà hoạt động tại Ấn Độ đang đấu tranh để thông qua án tử hình cho tội danh hiếp dâm trẻ dưới 12 tuổi.

Theo zing.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang