Tiếp tục báo động bệnh tay chân miệng có trẻ biến chứng

Trong 1 tuần lễ, TP.HCM có 886 bệnh nhân mắc tay chân miệng, phần lớn trong số đó là trẻ em.

Trung bình một ngày, có khoảng 200 bệnh nhân đến điều trị tay chân miệng tại một bệnh viện nhi ở TP.HCM. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới khi dịch đạt đỉnh. Cùng với số bệnh nhi tăng cao, các trường hợp nặng, có biến chứng cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Tại Bệnh viên Nhi đồng 1, hiện đang điều trị cho 2 trường hợp mắc tay chân miệng nhập viện ở độ 2B và độ 3. Các bệnh nhi này có những biến chứng như giật mình, cao huyết áp, thở nhanh.

Theo bác sĩ điều trị, các bệnh nhi này thường có tình trạng nổi mụn nước toàn thân so với các bệnh nhi chỉ nổi ở một số vị trí. Tuy nhiên, đây là biểu hiện giúp các bác sĩ dễ dàng nhận biết bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Hiện, tình trạng các bệnh nhi nặng đều đã có sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần được tiếp tục theo dõi thêm.

Cao điểm của tay chân miệng có thể sẽ còn kéo dài đến tháng 12. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần lưu ý không chủ quan bất kỳ triệu chứng bệnh ban đầu của trẻ. Dù là biểu hiện rối loạn tiêu hóa, sốt, viêm đường hô hấp.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang