Trang phục trong Diên Hi Công Lược phải thêu trong nửa năm, gần giống với trang phục thật thời Mãn Thanh

(lamchame.vn) - Các nhà phê bình đã đánh giá thời trang trong phim gây sốt Diên Hi Công Lược khắc hoạ tốt thời trang triều đại Mãn Thanh.

Thời trang trong Diên Hi Công Lược được ê-kíp làm phim đầu tư với kinh phí rất lớn, khoảng 250 triệu nhân dân tệ (853 tỷ đồng). Biên kịch Vu Chính đã mời những nghệ nhân hàng đầu Trung Quốc thực hiện phục trang và phục sức.

Diên Hi Công Lược là siêu phẩm cung đấu đình đám nhất năm nay. Ngoài kịch bản và dàn diễn viên được đầu tư kỹ lưỡng, tạo hình trang phục công phu đã khiến khán giả hoàn toàn choáng ngợp

 

Về tông màu, thời trang trong Diên Hi Công Lược được vận dụng hệ thống màu của họa sĩ nổi tiếng Giorgio Morandi: tông màu ghi xám và hoạ tiết thêu dệt kim có tạo hình khá sát với trang phục truyền thống Mãn Thanh.

Trang phục thêu trong Diên Hi Công Lược được thực hiện bởi nghệ nhân Trương Hồng Diệp. Cô cùng ê-kíp gồm 8 thợ thêu thủ công kỳ cựu đã thực hiện phần thêu rồng trên áo long bào của vua Càn Long. Trương Hồng Diệp cho biết, hoạ tiết rồng được thực hiện bằng phương pháp “đả tử thêu” (kỹ thuật thêu nổi của Trung Quốc) nhằm tôn lên lớp vảy rồng sắc nét.

Hoạ tiết thêu trên trang phục của vua Càn Long được ê kíp nghệ nhân Trương Hồng Diệp thực hiện rất tỉ mỉ bằng kỹ thuật thêu thủ công cổ điển trong nửa năm.

Bên cạnh đó, những viên ngọc đính trên áo vua Càn Long là kỹ thuật đặc biệt trong kinh thêu Trung Hoa, được gọi là “thêu tập châu”, nhằm mang lại cho bộ long bào vẻ uy quyền nhất.

Riêng những những chiếc cài hoa trên tóc của các hoàng hậu, quý phi được chế tác từ nghệ thuật tơ nhung Nam Kinh, đồng thời là di sản phi vật thể của tỉnh Giang Tô. Theo nghệ nhân Triệu Thụ Hiến, người làm trang sức tơ nhung nổi tiếng cho biết, tạo hình từ cánh hoa đến màu sắc đều làm bằng tơ tằm dệt thành vải nhung. Vì thế, những bông hoa này rất dễ bị biến dạng và điều này cần sự nâng niu, tinh tế của chủ nhân. Cài hoa tượng trưng như lời chúc mang ý nghĩa đa phúc, đa thọ và con cháu đầy đàn.

Điển hình là cài hoa dành riêng cho Phú Sát hoàng hậu làm toát lên tính cách chuẩn mực của bà. Hoa mẫu đơn là loài hoa dành riêng cho hoàng hậu. Theo nghệ nhân Triệu Thụ Hiến, nhân vật này là người phụ nữ đoan chính, ưa sự giản dị, không xa hoa nên ông hạn chế kết ngọc hay vàng trên chiếc cài của bà.

 

Một điều đặc biệt nữa là những chiếc quạt thêu hoa của Cao Quý phi được may bằng kỹ thuật dệt lụa hoa đặc biệt đắt đỏ của Trung Quốc. Theo nghệ nhân Cố Kiến Đông, ông đã mô phỏng mẫu hoa văn trên quạt của Cao Quý phi gần giống với nguyên bản trưng bày trong bảo tàng Văn vật Cố cung.

Chiếc quạt này được dệt tay từ nhiều sợi tơ tằm Kesi mảnh, khác màu để tạo nên bức tranh hoàn thiện, có tổng thể bề mặt vô cùng phẳng mịn. Chính diễn viên Đàm Trác cũng thừa nhận rằng cô cảm thấy rất bất ngờ khi biết được quá trình công phu tạo ra chiếc quạt này.

Dù đây là phục sức gắn liền với các nữ diễn viên trên phim trường nhưng hầu như ai nấy đều ngạc nhiên khi biết họ đang cầm trên tay sản phẩm quý giá từ những nghệ nhân thủ công bậc nhất Trung Quốc.

 

Có thể nói, nhà Thanh là triều đại có nhiều tạo hình trang phục cầu kỳ, được đánh giá là phức tạp nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa và Diên Hi Công Lược đã khắc họa rất tốt điều đó. Chính sự đầu tư nghiêm túc này đã góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang