Trẻ khóc suốt ngày có bình thường không?

(lamchame.vn) - Nhiều bé khi sinh thường quấy khóc cả ngày lẫn đêm dù đã được mẹ cho bú, hay bế trên tay khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.

Bé quấy khóc một cách vô lý và bất thường có thể do bé đói bụng hoặc khó chịu trong người. Tuy nhiên, nếu bé khóc đi kèm các triệu chứng sốt hay bất thường về tiêu hóa, cha mẹ cần đưa bé đi khám bác sĩ.

Trong trường hợp bạn đã đi khám và sức khỏe bé vẫn tốt, việc trẻ quấy khóc nhiều là bình thường.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc trẻ quấy khóc sẽ được cải thiện theo thời gian.

Trong suốt những tháng đầu, bé thường khóc nhiều. Bé sẽ khóc ít hơn ở 6-8 tuần sau khi chào đời, sau đó giảm dần đến khoảng 4 tháng tuổi thì rất ít quấy khóc.

Nếu các mẹ để ý sẽ nhận ra các bé thường khóc nhiều hơn sau giấc trưa và buổi chiều. Khi đó, bé cần được giải tỏa bớt áp lực sau một ngày dài.

Có một vài trường hợp bé bị đau bụng hoặc khóc không rõ nguyên nhân mặc dù trông bé vẫn khỏe mạnh. Nếu bé dưới 5 tháng tuổi khóc liên tục 3 tiếng đồng hồ hoặc nhiều ngày trong tuần, rất có thể bé bị đau bụng. Lúc này mẹ hãy bình tĩnh tìm hiểu về chứng đau bụng và phương pháp để đối phó nhé.

Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng tuyệt đối không được lắc bé vì nó có thể gây chấn thương não và dẫn đến tử vong.

Theo Sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang