Với trẻ sơ sinh việc tắm cần nhớ những điều sau để giảm nguy cơ mắc bệnh

Mẹ cẩn thận hơn sau khi tắm cho con để giúp bé giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Vì sao mẹ không nên cho bé bú trước và sau khi tắm?

Trước khi tắm:

Trước khi tắm, mẹ không nên cho bé bú vì sau khi bú, dạ dày của bé sẽ mở rộng. Tắm bé ngay sau khi cho bú chó thể khiến bé dễ bị khó chịu, nôn mửa, ảnh hưởng đến dạ dày.

Không muốn con bị ốm, sau khi tắm, mẹ chớ làm 2 điều này

Sau khi tắm:

Sau khi tắm, mẹ cũng không nên cho bé bú sữa. Bởi vì lúc này, các mạch máu trong cơ thể bé giãn nở, khó tập trung ở dạ dày, đường ruột gây chậm tiêu, khó tiêu.

Không muốn con bị ốm, sau khi tắm, mẹ chớ làm 2 điều này

Vì sao mẹ không nên cho bé ngủ ngay sau khi tắm?

Nhiều mẹ thường cho bé ngủ ngay sau khi tắm bé vì nghĩ rằng lúc này cơ thể bé đã sạch sẽ, thơm tho, dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cho bé ngủ ngay sau khi tắm có thể khiến bé dễ bị cảm lạnh do sự chênh lệch quá lớn từ nhiệt độ chậu tắm đến giường ngủ.

Không muốn con bị ốm, sau khi tắm, mẹ chớ làm 2 điều này

Vậy mẹ nên làm gì sau khi cho bé tắm?

1. Cho bé chơi ít nhất nửa giờ trước khi cho bé bú hoặc đi ngủ.

2. Không nên làm bé quá phấn khích khi tắm vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ sau đó.

3. Sau khi tắm, hãy quấn trẻ trong một chiếc khăn tắm mỏng, lau khô người và mặc quần áo cho trẻ càng nhanh càng tốt.

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang