Xem ảnh street style thập niên 90 của Hàn Quốc mới ngớ ra: Thời đó quả là "chất chơi"!

Thậm chí một số xu hướng thời trang của ngày xưa đang quay trở về với giới trẻ Hàn Quốc.

Hàn Quốc, được xem như một đất nước của thời trang và làm đẹp, là cái nôi kiến tạo nên bao xu hướng gây ảnh hưởng đến toàn châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Giới trẻ Hàn, tuyệt nhiên tuân theo xu hướng. Những gì mốt nhất, hiện đại nhất và thú vị nhất đều được những tín đồ thời trang Hàn Quốc khoác lên mình như một tuyên ngôn cho sự thức thời.

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ đến nay cả thế giới mới ngả mũ trước nền thời trang Hàn Quốc thì quả nhầm to. Bởi ngay từ thập niên 90, giới mộ điệu tại đây đã bắt nhịp chung với dòng chảy toàn cầu, thậm chí phong cách của họ còn có chất riêng hơn cả giới trẻ bây giờ - vốn đang bị nhận định là những "nô lệ của xu hướng".

Diện áo crop-top, đeo kính "siêu nhân", phụ kiện to bản và những mái tóc màu mè... quả thực khi đó, từng cá nhân của thập niên 90 Hàn Quốc "chất chơi" chẳng kém gì các thần tượng của hiện tại.


Thời trang thập niên 90 trong văn hóa đại chúng mang danh là thập kỷ "anti-fashion" ("phản thời trang"), sự hỗn tạp của nhiều xu hướng trái ngược chồng chéo nhau. Tiêu biểu của thời này là cách mặc áo thun ôm sát, áo crop-top khoe rốn cùng với quần jeans thụng.


Áo khoác denim là một trong những item đậm tính thời trang đường phố thịnh từ thập niên 1990 mà vẫn còn mê hoặc giới trẻ bây giờ. Thời đó, giới trẻ thích mặc áo denim cùng quần thùng thình, chân đi giày bệt.


Đơn sắc là một trong những nét tiêu biểu của thập niên 90s. Bên cạnh đó, phái nữ Hàn Quốc khi ấy rất chuộng sandals đế thô.


Những xu hướng như giày bánh mì hay thắt lưng to bản đều đang hiện hữu ở năm 2017-2018 này.


Cánh chị em còn rất ưa kiểu tóc nâu - môi trầm, chẳng mấy ai dùng son đỏ.


Kiểu túi xách được yêu thích nhất là những chiếc balo to đùng ngã ngửa với đủ sắc màu rực rỡ.


Ai ai cũng đều xuống phố với đủ thứ phụ kiện sành điệu như túi xách, kính râm...


Xỏ khuyên rốn được xem là sành điệu và đó cũng là nguyên do dẫn đến sự ra đời của áo thun crop-top. Ngoài ra, áo gilet cũng rất được ưa chuộng.


Các màu tóc rực rỡ cũng được khai sinh từ thời kỳ này.


Áo 2 dây là 1 trong những item tiêu biểu của thập niên 90 tại Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung.


Thắt lưng dường như là một điểm nhấn bắt buộc phải có trên tổng thể thời trang street style.


Những kiểu mũ đậm phong cách Hip-hop cũng là một phần không thể thiếu.


Cánh nam giới thì ưa những mẫu áo thun đơn giản.


Tóc cũng đủ màu chẳng kém gì cánh chị em.

Kiểu tóc rẽ ngôi "quyển vở" đang được ưa chuộng lại từ 2 năm đổ lại đây.


Một tín đồ thời trang quá sức "chất chơi" với quần jeans đính hình vẽ.


Kính "siêu nhân" thời này là item "thống trị" thời trang đường phố.


Đặc biệt khi đó, mặc quần ngố với giày da được xem là sành điệu, không như bây giờ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang