Yên Bái: Cha mẹ cãi nhau, con trai vào can ngăn rồi đánh cha tử vong

Thấy cha mẹ cãi nhau, Nhung vào can ngăn không được liền cầm đoạn củi đánh cha tử vong.

Ngày 22/1, Công an huyện Văn Chấn đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Chiềng Pằng 2, xã Gia Hội.

 

Chiều hai ngày trước, ông Đàm Văn K. (54 tuổi, ở thôn Chiềng Pằng 2, xã Gia Hội) đến nhà con trai ruột là Đàm Văn Nhung (28 tuổi, ở cùng thôn) ăn cơm, uống rượu.

Chập tối, bà Hoàng Thị P. (vợ ông K.) đi làm ruộng về, cũng vào nhà Đàm Văn Nhung ăn cơm.

Tại đây, giữa bà P. và ông K. xảy ra cãi vã về việc người con trai Đàm Văn Nhung chuyển ra ở riêng.

Chứng kiến bố mẹ cãi nhau, Nhung vào can ngăn thì bị ông K. sử dụng một đoạn củi đánh. Nhung sau đó nhặt đoạn củi đánh lại khiến cha mình tử vong.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/yen-bai-cha-me-cai-nhau-con-trai-vao-can-ngan-roi-danh-cha-tu-vong-161212201213059331.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang