7 nỗi sợ của đàn ông về tình dục mà chị em phụ nữ nên biết

Đàn ông có những lo lắng nhất định về khả năng tình dục của mình mặc dù họ luôn thể hiện một cách tự tin, ví dụ như bất lực, nhu cầu quá cao, xuất tinh sớm hay ám ảnh “cậu nhỏ” bé.

Sợ bất lực

Cương cứng ở cậu nhỏ không tự xuất hiện mà là phản ứng với một tình huống nào đó. Nó có thể liên quan tới màn dạo đầu và có thể xảy ra theo cách riêng. Đằng sau nỗi sợ không cương được, là nỗi sợ trở thành kẻ “bất lực”. Sự thông cảm và hợp tác của đối tác đóng vai trò quan trọng, giúp họ vượt qua được sự bất lực bắt nguồn từ tâm lý. Điều đáng chú ý là có tới 90% trường hợp bị bất lực do tâm lý, chỉ có 10% là do sinh học.

Sợ nhu cầu tình dục vô độ

Nhu cầu tình dục ở mỗi giới khác nhau và ở mỗi người cũng khác nhau. Phụ nữ ngày nay đã hiểu biết hơn về cơ thể họ và hiểu rằng họ không có nghĩa vụ phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của đàn ông nếu họ không muốn. Nam giới cũng có quyền như vậy.


Khi học cách chấp nhận nhau để cân bằng, biết được nhu cầu tình dục của cả 2 phía thì nỗi sợ hãi này sẽ được giải tỏa

Sợ mất kiểm soát

Nhiều người đàn ông yêu thương vợ và chăm sóc cho hôn nhân của mình thường lo sợ sẽ bị thu hút bởi người phụ nữ khác. Nhiều người có thể ngoại tình trong tư tưởng. Một số khác sợ rằng không thể kiểm soát được bản thân nếu có những tình huống “mời gọi”. Họ nghi ngờ khả năng kiểm soát ham muốn tình dục của mình.

Lo lắng quan hệ vợ chồng sẽ rạn nứt ám ảnh họ mỗi khi họ gặp người phụ nữ hấp dẫn. Nó trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm để cân bằng giữa ham muốn tình dục và trách nhiệm trong hôn nhân. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ, “ngoại tình” luôn là kết quả của sự giả dối và vô trách nhiệm trong hôn nhân.

Sợ vợ ngoại tình

Những người chồng độc đoán luôn muốn sở hữu vợ, không muốn mất vợ vào tay bất cứ ai. Anh ta luôn cảm thấy rằng cô ấy chỉ chờ cơ hội để ngoại tình. Sự ghen tuông mù quáng khiến các ông chồng luôn khó chịu và rơi vào trạng thái cực đoan.Trong trường hợp này, người vợ cần có sự cảm thông và cố gắng tìm cách để duy trì hôn nhân trong hạnh phúc, không nên phản ứng tiêu cực như giận dữ, bực tức trước sự ghen tuông của chồng.

Sợ “bất bình thường”

Nhiều nam giới muốn biết họ có giống người khác khi “yêu” không, những hành vi tình dục của họ có được coi là bình thường không. Điều đó dẫn đến nỗi sự bản thân bị “bất bình thường”! Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn có làm tổn thương chính bạn và bạn đời bởi hành vi tình dục của mình không. Nếu cả hai người đều cảm thấy hài lòng thì bạn không cần lo lắng.

Sợ xuất tinh sớm, làm dối phương thất vọng về “năng lực” đàn ông

Nguyên nhân của xuất tinh sớm phần lớn là bắt nguồn từ tâm lý và nó xuất hiện ở mọi độ tuổi. Bộ não nhận tín hiệu sự xuất tinh sắp xảy ra nhưng vì nhiều lý do tâm lý, cơ chế ức chế bình thường thất bại.

Một số người cố gắng kéo dài bằng cách sử dụng các dụng cụ gây tê, thuốc an thần, băng đàn hồi hoặc 2 bao cao su, nhưng vấn đề quan trọng nhất là tâm lý lo lắng lại không được giải tỏa. Nếu như có sự cảm thông và hợp tác của bạn đời, họ có thể tìm ra mấu chốt vấn đề và học cách kiểm soát.

Kích thước “cậu nhỏ” khiêm tốn

Kích thước “cậu nhỏ” được coi là tiêu chí đánh giá độ nam tính và khả năng làm hài lòng đối tác. Tuy nhiên, quý ông nên biết rằng sự thỏa mãn của phụ nữ không phụ thuộc vào kích thước “cậu nhỏ”. Ngược lại, kích thước quá lớn cũng là vấn đề khi nó có thể làm đau đối tác. “Cậu nhỏ” khi cương chỉ cần kích thước khoảng 12,7 cm là có thể đủ để làm hài lòng đối tác. Vấn đề là ngoài kích thước bạn cần có cả kỹ thuật.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang