Biến ví cũ của mẹ thành sandal sành điệu cho bé: Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng

Một đôi sandal như thế này không chỉ đẹp mà còn vô cùng độc đáo nữa, các mẹ ạ!

Chiếc ví da cũ của mẹ tưởng chừng như vô dụng nhưng chúng lại có thể biến thành một đôi sandal mới tinh cho con gái. 
Chuẩn bị
- Một chiếc ví cũ bằng chất liệu da mềm
- Kéo, dao dọc giấy, keo dính
- Máy khâu
- Lót nỉ, miếng lót nhựa, vải sợi
- Đồ trang trí (dây nơ hoa, hạt cườm,…)

Cách làm:
Bước 1
-    Cắt da ví thành 4 miếng lót có kích thước lớn hơn chân bé (2 lớp trên, 2 lớp dưới cho 1 đôi sandal)
-    Cắt thêm 4 miếng lót nỉ có kích thước nhỏ hơn 4 miếng da
-    Cắt 4 miếng vải sợi có kích thước nhỏ hơn 4 miếng lót nỉ

Bước 2: 
-    Đặt 1 miếng vải da dưới cùng, tiếp đến là 1 miếng vải sợi và cuối cùng là 1 miếng lót nỉ.

Bước 3: Làm tương tự với những miếng vải còn lại.

Bước 4:
-    Ở 2 miếng lót trên, bạn dùng dao dọc giấy dọc 4 đường nhỏ để luồn quai. Các đường này phải đối xứng và thẳng hàng nhau.

-    Cắt thêm từ chiếc ví 6 dây để làm quai: 2 quai ngắn to và 4 chiếc dài hơn. 

Những bộ phận của 1 chiếc sandal

Bước 5: Luồn quai ngắn to vào 2 mũi rạch phía trên. Quai nhỏ xâu chìm xuống dưới 2 mũi rạch gần gót như hình sau:

Bước 6: 
-    Dùng ghim giữ vị trí của quai trên ở phía dưới

-    Lấy keo dán chúng lại với phần lót nỉ. Lấy kẹp giữ cố định vị trí của quai đến khi keo khô.

Bước 7: 
-    Cắt tấm lót nhựa dạng lưới thành hình giống các lớp lót.

-    Dùng keo dán lớp lót nhựa này vào  phần mặt dưới chiếc sandal vừa làm xong ở bước 6. 

-    Để một lúc cho keo khô lại.

Bước 8:
-     Dùng 1 lớp lót dưới ốp vào chiếc sandal và may lại.

-    Bạn có thể gắn thêm hoa, hoặc các phụ kiện trang trí lên quai sandal để cho đẹp hơn.


Bước 9: Làm quai sau

-    Gập 2 đầu quai sau lại 1 chút rồi may cố định lại tạo thành 2 lỗ để xâu quai.

- Dùng 1 đoạn dây khác xâu vào 2 lỗ quai vừa tạo để làm quai tròn cổ chân. May cố định 1 bên quai.

-    Ở phần đầu và cuối của chiếc quai tròn, bạn may một lớp dán dính để có thể điều chỉnh độ rộng của quai.

Bước 10: Bạn kiểm tra lại các đường may và dán của sandal rồi chỉnh sửa lại cho đẹp. Và sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng cũng ra đời rồi:

Chúc các bạn thành công.

Tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang