Chẳng phải tốn nhiều tiền, con vẫn có váy sành điệu diện hè, chỉ với áo sơ mi cũ của bố

Đừng vội vàng vứt những chiếc áo cũ của bố đi, mẹ nhé! Bởi nó có thể biến thành những chiếc váy xinh xắn cho con gái đó!

May váy cho con gái yêu từ vật liệu là áo cũ của bố, mẹ hiện đang là xu hướng của các “mẹ bỉm sữa”. Chỉ cần dành một chút thời gian rảnh cộng với một chút khéo léo là bé yêu nhà bạn đã có ngay một chiếc váy mới xinh xinh rồi.

Nào bây giờ hãy kiểm tra lại tủ đồ của bố mẹ, xem những chiếc áo nào không dùng đến nữa và bắt tay vào việc ngay thôi!
Chuẩn bị:
- Áo sơ mi cũ của bố
- Một chiếc váy mà bé đang mặc
- Kim, chỉ, kéo, dây chun, phấn vẽ, máy may mini, bàn là…
- Phụ kiện trang trí (nếu thích)

Cách làm
Bước 1: Lấy chiếc áo sơ mi ra là lại cho phẳng. Sau đó trải ra một mặt phẳng.

Bước 2: Đặt một chiếc váy đang mặc của bé lên trên chiếc áo sơ mi sao cho cân đối. Phần giữa của chiếc váy trùng với đường nút áo sơ mi.

Bước 3: Lấy phấn vẽ lên áo sơ mi theo đường chiếc váy cũ của bé.
Lưu ý:  Đường vẽ ở áo sơ mi phải rộng hơn váy mẫu khoảng 2 cm. Căn ke vẽ thật khéo.

Bước 4:
- Gập mép phần trên cổ áo lại sao cho đủ rộng để cho dây chun luồn qua.  Lưu ý, gập vào phía trái để chiếc váy không bị lộ. May hoặc khâu mép dưới cổ áo và chừa lại một đoạn không may để luồn chun qua.

- Sau khi luồn chun xong, bạn nhớ may nối 2 đầu chun lại với nhau và may kín lại phần đường cổ váy.

Bước 5: Đối với phần tay váy, bạn làm tương tự như với phần cổ váy.

Bước 6: May sườn váy. 
Lộn mặt trái ra ngoài, mặt phải vào trong. Để hai mép vải đường sườn váy trùng nhau. Khéo léo may hai bên sườn váy lại. 

Bước 7: Trang trí
Bạn có thể dùng thêm những hình trang trí như bông hoa, hình con vật… để dán thêm vào bên ngoài chiếc váy. Chiếc váy nhìn sẽ bắt mắt và đẹp hơn. 

Với cách làm trên, mẹ có thể máy cho con gái nhiều bộ váy mới bằng chính những chiếc áo cũ của bố mẹ. Dưới đây là một số mẫu, mẹ có thể tham khảo thêm:

Tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang