Nếu biết nhà banh dơ bẩn như thế này, 100% bà mẹ sẽ không cho con chơi

Theo điều tra của ngân hàng tế bào gốc Stem Protect ở Anh, 99,9% các nhà banh chứa đầy mầm bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Các bé thường thích đi nhà banh chơi nhưng các mẹ lưu ý nên hạn chế tối đa cho con đến chơi những chỗ công cộng này.

Theo điều tra của ngân hàng tế bào gốc Stem Protect ở Anh, 99,9% các nhà banh chứa đầy mầm bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Công ty này đã thực hiện phỏng vấn hàng chục công nhân làm việc tại các nhà banh. Các công nhân thú nhận, nhà banh thường chứa đầy các loại nước uống do trẻ con làm đổ; thậm chí cả dịch nôn mửa, phân và hàng loạt các loại vi trùng từ bàn chân, bàn tay... nhưng ít khi nhân viên dọn dẹp, lau chùi từng trái banh.

Một số nghiên cứu trước đây cũng từng khẳng định, nhà banh cho trẻ em có chứa vi khuẩn gây hại ở mọi ngóc ngách.

Mark Hall, giám đốc điều hành Công ty Stem Protect đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của những nhà banh mà trẻ nhỏ hay chơi.

Một nghiên cứu năm 1999 của các nhà khoa học Virginia (Mỹ) đã củng cố quan điểm của Mark Hall về sự dơ bẩn của các khu vui chơi. Các chuyên gia đã thu thập mẫu vật từ các khu vui chơi cho trẻ em có nhà banh và sàn nệm. Qua phân tích, họ phát hiện các khu vực này chứa đầy vi khuẩn.

Những phát hiện nói trên đặt dấu hỏi về sự an toàn của các khu nhà banh cho trẻ, đồng thời cảnh báo mọi người cần phải khử trùng và rửa tay thật sạch sau khi tiếp xúc với những khu vực này.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang