9 điều bố mẹ càng cấm con càng nổi loạn

(lamchame.vn) - Bố mẹ cấm con nhiều điều vì nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho con. Nhưng chính những cấm đoán đó đã đẩy mối quan hệ giữa bố mẹ và con ngày càng ra xa, thậm chí còn khiến con trở nên chai lì, bất cần thậm chí là nổi loạn.

Dưới đây là 9 điều bố mẹ tuyệt đối không nên cấm đoán trẻ trong quá trình nuôi dạy con:

1. Yêu cầu trẻ ngừng đặt câu hỏi

Bạn đã bao giờ gặp rắc rối với hàng loạt những câu hỏi của trẻ hay chưa? Rất nhiều phụ huynh bị phiền bởi các vấn đề của trẻ sẽ nói 1 câu: “Con lấy ở đâu ra nhiều câu hỏi như vậy?”. Đây là quá trình không thể thiếu trong giai đoạn phát triển của trẻ. Trẻ có rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp, mong muốn cha mẹ sẽ là người đưa ra câu trả lời. Việc làm của cha mẹ không phải là từ chối, mà là nói với trẻ: “Mẹ cũng không biết, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tìm ra đáp án nhé!”

2. Không được khóc

Khi trẻ khóc, rất nhiều bà mẹ sẽ nói: “Im đi, không được khóc. Mẹ đếm đến 3, con vẫn còn khóc, thì mẹ sẽ ném con đi”. Trẻ nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều, vì vậy không được cấm đứa trẻ khóc, càng không được dùng lời lẽ nặng để mắng chửi , dọa dẫm trẻ. Phương pháp tốt nhất chính là mẹ đi tìm ra nguyên nhân khiến trẻ khóc và cùng trẻ tìm cách giải quyết những khó khăn.

 

3. Bắt buộc trẻ chia sẻ đồ chơi

Khi trẻ tranh giành đồ chơi với những đứa trẻ khác. Mẹ nhất định sẽ nói: “Con phải biết cách chia sẻ, hãy đưa cho em một món đồ chơi”. Thực tế, giúp trẻ hiểu cần phải sẻ chia là không sai, nhưng thời gian này là giai đoạn ý thức của trẻ được hình thành, trẻ sẽ bảo   vệ những thứ là của mình. Người lớn có thể hướng dẫn trẻ như sau: “Anh không muốn cho em chơi đồ này, vậy em có thể chơi quả bóng ở bên cạnh hay không?”.

4. Cấm trẻ nói “không”

Khi đứa trẻ nói “không” với bạn, nhiều phụ huynh sẽ lấy sự uy nghiêm của cha mẹ và buộc trẻ phải chấp nhận ý kiến của mình. Nhưng chúng ta nên biết rằng, đứa trẻ là một cá thể độc lập, không phải là một món đồ, trẻ cũng có suy nghĩ của chính mình, vì vậy cha mẹ không thể ép trẻ làm theo quyết định của người lớn. Đứa trẻ nói “không”, cũng chính là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu biết suy nghĩ độc lập. Người lớn có thể giao tiếp với trẻ và nói với trẻ tại sao lại không muốn làm việc này.

 

5. Cấm trẻ làm ồn

Trẻ em cũng là những người bình thường, khi trẻ vui chúng sẽ hát thật to và nhảy múa. Rất nhiều cha mẹ sẽ cho rằng những hành vi này của trẻ đang làm ảnh hưởng đến người khác. Mẹ sẽ thường nói với trẻ: “Yên lặng”. Thực tế lúc này cha mẹ không nên ngăn cấm, tiếng hát và nhảy múa là điều bắt buộc cần phải có đối với tuổi thơ. Ngày nay, áp lực của trẻ cũng rất lớn, đặc biệt là áp lực học hành, do đó trẻ hiếm có thời gian để vui chơi, để sống đúng với tuổi thơ của chính mình.

6. Đừng sợ hãi, dũng cảm lên

Việc trẻ sợ người lạ và động vật là điều bình thường. Nhưng nhiều phụ huynh sẽ nói: “Không có gì phải sợ, thế là nhát gan”. Nếu cha mẹ sử dụng ngôn ngữ như vậy sẽ kích thích và gây tổn thương cho trẻ, nỗi sợ hãi của trẻ sẽ tăng gấp đôi. Cần phải nói rằng: “Đừng sợ, bố mẹ sẽ ở bên cạnh con”, điều này có thể giúp con có thêm can đảm và tự tin.

7. Không cho phép trẻ có bí mật

Sau khi đứa trẻ dần dần lớn lên, có những người bạn của riêng mình, trẻ bắt đầu cũng có những bí mật nhỏ của mình. Làm cha mẹ, chúng ta nên nên hiểu rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống và trong học tập của trẻ. Tuy nhiên chúng ta nên áp dụng phương pháp hướng dẫn, chứ không phải là can thiệp áp đặt. Vì vậy, tốt nhất không nên xem điện thoại hoặc nhật ký của trẻ, bằng không trẻ sẽ càng có ác cảm và xa lánh cha mẹ

 

8. Bắt trẻ không được nóng nảy

Khi đứa trẻ mất bình tĩnh, bạn sẽ nói: “Con cần phải kiểm soát cảm xúc của mình”. Đứa trẻ cũng là một con người, cảm xúc cũng phải được thổ lộ ra bên ngoài, nếu trẻ luôn giữ bực tức trong lòng, sẽ sinh bệnh. Trẻ còn nhỏ, năng lực khống chế cảm xúc kém. Chúng ta không nên ngăn chặn, mà nên đối diện và phân tích cho trẻ hiểu. Cha mẹ có thể nói: “Con có thể trút sự bất mãn của mình, nhưng con không thể trốn tránh trách nhiệm và trách móc người khác”.

9. Không được phạm sai lầm

Đứa trẻ lúc đầu mới bắt đầu học các đồ vật sẽ rất chậm, mẹ nhất định phải kiên nhẫn. Khi con cái chúng ta học cách tự mặc quần áo, sẽ có lúc xỏ 2 chân vào một ống quần, sẽ đi ngược giày dép. Nếu mẹ nói: “Con làm như vậy lại sai rồi, để mẹ làm lại cho con xem”. Như vậy sẽ đánh mất sự tự tin của trẻ. Mẹ nên nói: “Tuyệt quá, nhưng nếu con làm lại một lần nữa, nhất định sẽ tốt hơn”.
 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang