Học sinh lớp 2 viết kiểm điểm kể lại tội trạng, hứa không tái phạm nhưng câu cuối khiến ai nấy xanh mặt: Mau rút lại còn kịp!

Thái độ thành khẩn đáng khen nhưng làm gì cũng phải chừa cho mình 'đường lùi', em ạ.

 

Tự ý thức và nhận trách nhiệm với những gì mình làm là một trong những điều cha mẹ nên dạy con cái từ nhỏ. Đây là những đức tính hình thành nên lối sống tự lập và giúp trẻ nhanh trưởng thành. Chính vì vậy, nội quy của trường lớp hay yêu cầu của giáo viên được đưa ra buộc các em phải tuân thủ và là để các em rèn luyện các đức tính cần thiết ấy. Nhưng đôi khi sự ngây ngô và đáng yêu của con trẻ trong cách xử lý tình huống khiến người lớn không nhịn được cười. Nhưng tất nhiên với câu cú cực đáng yêu như thế này thì chẳng giáo viên nào nỡ phạt nặng tay đâu nhỉ?

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU