Xuất hiện website môi giới tinh trùng cam kết "gen tốt, học thức cao", có cả "Tây", hỗ trợ cách cho "tự nhiên" như vợ chồng: Nguy cơ biến tướng, hệ lụy khó lường

Ngoài 'mua - bán' tinh trùng thì giờ đây 'hiến' tinh trùng miễn phí đang dần trở nên 'phổ biến' nhưng lạ ở chỗ, người hiến không cần tiền, không vụ lợi nhưng phải gặp... trực tiếp, kín đáo thay vì đi đến các cơ sở y tế được cấp phép.

Những bình luận khiếm nhã của người nước ngoài về "nhu cầu có con" của phụ nữ Việt Nam.

Ai cũng biết rằng, mong ước có con cái là điều thiêng liêng và hạnh phúc mà cặp vợ chồng nào cũng hướng đến. Tuy nhiên có thể vì nhiều lý do mà họ không thể có được niềm hạnh phúc ấy. Thậm chí dù chạy chữa thuốc thang nhưng vẫn không thể. Hoặc nhiều phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Những lúc như vậy thì phương thức này có thể sẽ khiến họ giao động, không ngần ngại thử. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu đầy có tiềm ẩn rủi ro mà nhiều người không thể lường trước. 

Nhiều hệ lụy "vô hình" 

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, việc hiến tặng tinh trùng được thực hiện tại cơ sở y tế nơi có ngân hàng tinh trùng. Và trước khi hiến tặng tinh trùng, người cho phải được sàng lọc các vấn đề y tế và các yếu tố nguy cơ. 

Tuy nhiên, tại trang web này, ngoài lời đảm bảo "sức khỏe tốt, đảm bảo nguồn gen tốt" thì không có bất cứ giấy tờ chứng minh về sàng lọc y tế để đảm bảo sức khỏe. Mặc dù những người cho cũng sẵn sàng chấp nhận đi bệnh viện khám sức khỏe khi được yêu cầu, tuy nhiên dù như thế vẫn còn rất nhiều yếu tố "không đảm bảo" khác mà nhiều người nhận không thể lường trước được từ những người "cho".

Bên cạnh hệ lụy về sức khỏe, những vấn đề phát sinh như bị "thừa cơ" lạm dụng cũng có thể xảy ra. Bởi, không ai biết được mục đích thật sự của những người cho. Tại sao "họ" không đến những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế công nhận để hiến tặng mà lại thông qua hình thức này? Mặc dù trên những lời giới thiệu bản thân, họ giới thiệu mình làm những việc này với mục đích hết sức "cao cả": Muốn giúp đỡ chị em hiếm muộn, đơn thân hoặc không muốn lập gia đình...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, người phụ nữ có thể sẽ bị "lợi dụng" để thực hiện các hành vi như cưỡng dâm mà không thể phản kháng. Hành động này sẽ gây tổn thương không ít cho người phụ nữ. Bởi, bản thân người cho không phải là người yêu nên rất khó để đòi hỏi sự ân cần, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình cảm, các mối quan hệ của người nhận về lâu dài.

Trong trường hợp này, nhiều đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các mục đích cá nhân, thỏa mãn tâm sinh lý. Về lâu dài, sẽ biến tướng trở thành "tệ nạn", ảnh hưởng đến đạo đức xã hội.

 

Nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) cho biết: “Việc mua bán tinh trùng tràn lan trên mạng sẽ gây ra nhiều hệ luỵ. Thứ nhất, người cho sẽ không thể kiểm tra được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nguy cơ bị giang mai, HIV, viêm gan B…”.

Ngoài ra, việc mua bán ở hình thức trực tiếp này sẽ gây tổn thương không ít cho người phụ nữ. Bởi, bản thân người bán không phải là người yêu nên rất khó để đòi hỏi sự ân cần, nhẹ nhàng và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình cảm, các mối quan hệ. Không thể khuyến khích hành động này, vì nguy hiểm đến tính mạng”.

Rối loạn tình trạng hôn nhân gia đình

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ văn hoá, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định việc mua bán tinh trùng là thị trường chui. Bởi lẽ, trong lĩnh vực y tế những ai bị vô sinh, hiếm muộn sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, làm thụ tinh nhân tạo theo đúng quy định của pháp luật.

Phân tích thêm về hệ luỵ dưới góc độ văn hoá xã hội, ông Trung cho rằng việc mua bán tinh trùng tràn lan sẽ dẫn đến rối loạn tình trạng hôn nhân gia đình.

“Một đứa trẻ sinh ra cần có đầy đủ cả cha cả mẹ thì mới phát triển bình thường, gia đình là tế bào của xã hội. Thế nhưng, hiện nay có nhiều người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân, sống độc thân. Vì không muốn có con với ai đích danh nên sẽ mua tinh trùng và thuê cấy ghép…

Điều này, dẫn đến tình trạng sẽ có rất nhiều những đứa con không cha. Nếu tình trạng này còn diễn ra phổ biến, trở thành xu thế trào lưu thì sẽ là một tấn bi kịch của cuộc đời trẻ em. Những đứa trẻ sinh ra chúng cũng sẽ tự ti, mặc cảm vì mình không cha thậm chí rơi vào tự kỷ, trầm cảm… rất đáng lo ngại”, ông Trung nhận định.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU