Bánh làm từ cơm nguội và thịt xông khói, ngon đến khó tin

(lamchame.vn) - Chỉ cần một ít cơm nguội và thịt xông khói, bột mì, bạn đã có món bánh ăn là ghiền.

Nguyên liệu:

1 bát cơm nguội

2 quả trứng

3 lát thịt xông khói

Một ít hành lá

3 thìa canh bột mì

Một ít muồi và hạt tiêu

Dầu ăn

Cách làm:

Cho cơm ra bát.

Cho cơm ra bát, đập trứng vào rồi trộn đều.

Hành lá và thịt xông khói thái nhỏ.

Hành lá và thịt xông khói thái nhỏ.

Cho thịt xông khói, hành lá vào tô cơm đã trộn trứng cùng với chút muối, hạt tiêu.

Trộn đều cơm trứng với thịt và hành lá sau đó thêm bột mì vào trộn đều bằng tay.

Cả nhà sẽ thích thú với những chiếc bánh nhỏ xinh này đấy, nó sẽ giúp mùa đông của bạn thêm phần ấm áp.

Đun nóng dầu ăn trong chảo, viên từng viên cơm lại rồi ấn dẹt, cho vào chảo dầu chiên ở lửa nhỏ cho đến khi chín vàng giòn hai mặt là được.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang