Bé biết đi tè từ khi ở trong bụng mẹ và đây là lý do

(lamchame.vn) - Đi tè được đánh giá là “năng lực kỳ lạ” của thai nhi nằm trong bụng mẹ.

Không chỉ biết "nếm" mùi vị thức ăn qua nước ối, ngửi được mùi hương ở bên ngoài hay biết cười, biết khóc... từ khi trong bụng mẹ, bé đã có đi tè.

Bé yêu đã bắt đầu biết đi tiểu ngay từ khi 3 - 4 tháng tuổi. Ở thời kỳ 7 tháng tuổi, mỗi giờ bé tiết ra khoảng 10ml và trước khi sinh bé tiết nhiều hơn với 27ml.

Ảnh minh họa. Nguồn: Eva. 

Điều này được lý giải từ việc bé nuốt một chút nước ối rồi nước ối này được lọc qua thận, sau đó thì thải trở lại tử cung. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại.

Nước tiểu và các chất thải của bé sẽ theo nhau thai của mẹ và bài tiết ra ngoài.

Nhiều người nói vui rằng, các bà mẹ nên vui mừng vì bé "tè" lúc này vì chúng chẳng gây ra sự phiền toái nào, nhưng chỉ cần bé chào đời thôi là mọi chuyện đã thay đổi 180 độ rồi!

Theo Sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang