Bé gái khuyết tật nhiều lần bị gã cha dượng xâm hại suốt 4 năm

Lợi dụng bé gái là con riêng của vợ 'hờ' bị khuyết tật, gã cha dượng đồi bại đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân suốt 4 năm liền.

TAND tỉnh Đồng Nai mới đây đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1979, quê Phú Yên) ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bé gái khuyết tật nhiều lần bị gã cha dượng xâm hại suốt 4 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tờ Dân Việt thông tin, theo cáo trạng của vụ án, Bình ly thân với vợ và có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với chị H.. Cả hai chuyển đến sinh sống ở TP Long Khánh (Đồng Nai).

Từ tháng 2/2016 đến 4/2020, lợi dụng cháu T. (con gái riêng của chị H.) bị khuyết tật nặng, Bình đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

Đến tháng 7/2020, chị H. đưa cháu T. đến cơ quan Công an trình báo sự việc và Bình cũng đến đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/be-gai-khuyet-tat-nhieu-lan-bi-ga-cha-duong-xam-hai-suot-4-nam-162210205124230176.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang