Bộ ảnh “kinh hoàng” chứng minh các chị em phải bôi kem chống nắng trước khi mặc jeans rách

Jeans rách là loại quần ưa thích của nhiều chị em phụ nữ. Nếu không muốn làn da bị cháy đen như những bức hình dưới, chị em buộc phải phòng thủ.

Cháy da do mặc quần jeans rách cả ngày

Mùa hè tới, sở thích mặc những chiếc quần jeans rách đầu gối, rách ống quần,… của chị em lại trỗi dậy. Tuy nhiên, ngoài sự thông thoáng, thời trang mà những chiếc quần kiểu này mang lại, jeans rách lại là “con dao hai lưỡi” khiến làn da ở đôi chân của chị em gặp rắc rối lớn.

Dưới đây là ảnh chụp làn da ở chân của chị em sau khi mặc quần jeans rách hoạt động cả ngày dưới trời nắng.

Các cụ có câu: “Mưa dầm thấm lâu”, chị em dù không hoạt động ngoài trời nhiều khi mặc jeans rách vẫn có khả năng sở hữu làn da “trâu” nếu mặc lâu ngày.

Do vậy, trước khi mặc jeans rách chị em nên thoa kem chống nắng để tránh bị đổi màu da nhé. Tất nhiên, nó chỉ hạn chế được phần nào cháy nắng. Chị em nên thay đổi chu kì mặc quần các kiểu quần khác nhau để bảo vệ làn da của mình.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang