Các bệnh viện ở Khánh Hòa quá tải vì dịch sốt xuất huyết tăng cao

(lamchame.vn) - Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận gần 3.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi tuần ghi nhận hơn 270 ca mắc mới.

Chính vì vậy, các địa phương đang khẩn trương phun hóa chất, dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi nhằm hạn chế lây lan của bệnh sốt xuất huyết.

Các địa phương đang khẩn trương phun hóa chất diệt lăng quăng, bọ gậy,

Theo ghi nhận, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái; chủ yếu tại khu vực đô thị, khu đông nhân cư như thành phố Nha Trang, các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa. Tại thành phố Nha Trang đã có 1.600 trường hợp mắc bệnh. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương phun hóa chất, dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi nhằm hạn chế lây lan của bệnh sốt xuất huyết. Dịch bệnh tăng cao khiến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa quá tải, bệnh nhân phải nằm giường xếp

số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện tăng hơn 23%

Trao đổi với chúng tôi, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa, bác sỹ Huỳnh Văn Dõng cho biết, trong khu dân cư đông đúc, khu tập thể của công nhân xây dựng, của học sinh, sinh viên các trường đại học, số ca mắc khá nhiều. “Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành ở địa phương. Không ngoài dự đoán, năm nay lại tăng, đặc biệt là những tháng cuối năm. Để phòng chống số ca mắc, quan trọng nhất là kiểm soát được véc tơ, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi trong chính ngôi nhà của những người dân”.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang