Cách đơn giản để cắm lọ hoa hồng sang trọng ngày Tết

(lamchame.vn) - Hoa hồng là loài hoa thông dụng và dễ bày biện, trang trí trong ngày Tết. Chị em có thể tham khảo cách cắm hoa điệu đà mà vô cùng đơn giản như sau.

Chị Thuỷ Nguyễn, người nội trợ đảm đang, yêu hoa sẽ hướng dẫn chị em cách cắm lọ hoa hồng vào một mặt bằng xốp (cắm giống như hình cái dẻ quạt).

Lọ hoa hồng hình dẻ quạt

Kiểu cắm hoa này thường được các gia đình bày trên kệ hay đôn, kê sát tường hoặc cạnh ghế sofa.

Lọ hoa này thường được kê sát ghế sofa

Lọ hoa luôn rực rỡ ở phòng khách ngày Tết

Để cắm thành công lọ hoa này không khó, các bạn chỉ cần làm tuần tự các bước sau:

Nguyên liệu:

- Chọn bình cắm hoa: cao hoặc tròn thấp tùy thuộc vào nơi đặt bình hoa.

- 1 miếng xốp.

- Băng dính để dán xốp với lọ cho chặt.

- Kéo.

- Có thể đặt xốp trên 1 cái đĩa sâu lòng hoặc cắm trực tiếp xốp gắn trên miệng bình.

Cách làm:  

·      Bước 1: Chọn cành thẳng cao nhất cắm giữa xốp, nhưng sát mép ngoài xốp.

Ảnh: Thuỷ Nguyễn

·      Bước 2: Chọn 4 bông hơi hơi cong cắm 2 bên bông chính, mỗi bên 2 bông (bạn nhớ phải cắm cho thật cân và độ cao bằng nhau nhé).

·      Bước 3: Cắm tầng 2 lại bắt đầu với bông chính giữa, và cắm tiếp các bông ở 2 bên bông chính như tầng 1. Cứ cắm dần dần như thế cho đến tầng sát miệng bình.

Hoa được cắm từng tầng thấp dần đều và cân xứng 2 bên

Lưu ý: Chọn các bông cong cong để cắm 2 bên để trông bình hoa có độ cong mềm mại. Còn bông hoa thẳng, bạn cắm ở giữa miếng xốp. Các tầng sau sẽ thấp dần đều xuống và thật cân xứng 2 bên, như thế trông bình hoa mới đều và đẹp. 

Sau khi cắm xong, bạn phải chèn các cành lá hoa hồng thừa vào để che miếng xốp. Như vậy là bạn đã có một lọ hoa hồng rực rỡ như ý trong căn nhà ngày Tết.

 

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang