Chữa say tàu xe bằng khoai lang an toàn mà lại hiệu quả

(lamchame.vn) - Say xe là vấn đề nan giải đối với nhiều người, đặc biệt là những ai thích đi du lịch xa. Hãy dùng khoai lang để chữa say xe vừa an toàn mà lại hiệu quả, tránh lạm dụng thuốc quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

Tại sao khoai lang lại chữa được say tàu xe

Dùng khoai lang là cách chữa say xe không dùng thuốc vừa an toàn, vừa hiệu quả lại ít tốn kém. Trong 100g khoai lang có chứa 38mg canxi, 3,3g chất xơ, 90kcal, 0,69mg sắt, 27mg magie, 0,5mg mangan, 1,5mg vitamin B3, 54mg photpho, 475mg kali, 36mg natri, 961 μg vitamin A cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác. Những chất này có tác dụng chống co thắt, trung hòa axit trong dạ dày nên có thể chống say xe.

Hơn nữa, chúng ta thường bị say tàu xe là do khi đi, mọi người thường sẽ cảm nhận ở trong tai và mắt những chuyển động của xe cộ. Khi đó, các cơ bắp sẽ bị xung đột với nhau. Não bộ không thể xử lý tất cả các tín hiệu xung đột này nên mới gây ra cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Trong khi đó, những chất từ khoai lang lại có thể ổn định và xoa dịu các tế bào thần kinh, ngăn chặn những cảm giác lưng chừng mà chúng ta cảm nhận khi đang ngồi trên xe. Do đó nó có thể chống say xe hiệu quả.

Hơn nữa, khi hàm có hoạt động thì axit trong dạ dày sẽ bắt đầu tiết ra để tiêu hóa thức ăn nên sẽ không còn có cơ hội trào lên. Với lại, miệng khi nhai khoai lang sống còn kích thích tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Chất này cũng có khả năng ngăn chặn cơn buồn nôn do say xe gây ra.

Cách chữa say xe bằng khoai lang

Các mẹ có thể áp dụng cách chữa say xe vĩnh viễn bằng khoai lang bằng cách:

+ Trước khi lên xe, các mẹ chuẩn bị một củ khoai, rửa sạch và gọt sẵn.

+ Khi ngồi trên xe, các mẹ cắt từng miếng nhỏ ra và ăn sống, nuốt cả bã.

Cứ ăn liên tục thế cho tới khi mất hết cảm giác buồn nôn

Một số cách chữa say xe không dùng thuốc

+ Dùng vỏ cam, quýt: Các mẹ có thể lấy vỏ cam, quýt cho thẳng và dưới mũi để ngửi. Tinh dầu trong vỏ cam, quýt có tác dụng an thần nhẹ, giúp cân bằng hệ thống thần kinh, chống co thắt dạ dày, ruột nên có thể phòng say xe.

+ Gừng tươi: Đây cũng là cách trị say xe triệt để mà mọi người có thể áp dụng. Các mẹ có thể cắt một lát gừng rồi đặt dưới lỗ mũi để ngửi hoặc dán vào rốn.

+ Dùng bánh mì: cách này cũng được nhiều mẹ áp dụng rồi. Các mẹ ăn miếng bánh mì trên xe cũng giúp đẩy lùi cảm giác buồn nôn.

+ Ngũ cốc nguyên hạt

+ Trái cây khô

Các bạn hãy thử sử dụng khoai lang để chữa say xe và một số cách khác đã nêu bên trên xem hiệu quả như nào nhé.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang