Con thông minh từ thuở lọt lòng chỉ nhờ mẹ chăm chỉ hướng dẫn con theo chơi trò này 

(lamchame.vn) - Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh, bé được soi gương từ khoảng 3 tháng tuổi thì não bộ sẽ được kích thích phát triển mạnh mẽ hơn các bạn đồng trang lứa. 

Các bố mẹ trước đây thường kiêng cho bé soi gương vì sợ bé chậm nói. Nhưng trên thực tế, có nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Việc cho bé soi gương từ khoảng 3 tháng tuổi là một cách để kích thích sự phát triển của bé, đặc biệt là não bộ.

Trẻ thường thích ngắm mình trong gương và thậm chí, tùy từng độ tuổi, trẻ sẽ sử dụng chiếc gương với những mục đích khác nhau. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho bé khi chơi với gương (sử dụng một chiếc gương bằng chất liệu không vỡ) là bố mẹ có thể đem đến những bài học thú vị cho bé. Một số bố mẹ còn coi đây là cách để dỗ bé nín khóc hiệu quả.

Các trò chơi qua gương đem tới cho trẻ lợi ích gì?

Trẻ sơ sinh rất thích và tò mò khi ngắm nhìn những hình ảnh phản chiếu của chính mình và mọi vật xung quanh trước gương.

Thông qua đồ vật tưởng chừng như vô cùng bình thường và quen thuộc này, bé học được rất nhiều kĩ năng như cách phát âm, phát triển vốn từ vựng, khả năng nhận biết, cách kết hợp tay-mắt và nhờ đó, tư duy cũng như trí thông minh của bé cũng được tăng cường.

Nguyên tắc an toàn khi cho bé chơi với gương

- Gương phải được vệ sinh sạch sẽ, tránh để bụi bẩn, vi khuẩn tấn công bé.

- Chọn loại gương không vỡ, không có cạnh sắc.

- Gương phải được gắn cố định trên tường hoặc một nơi nào đó chắc chắn.

- Khi cho bé lại gần tấm gương, luôn luôn phải có người lớn ở bên cạnh bé và để ý đến nhất cử nhất động của bé.

Một số trò chơi đơn giản với gương dành cho bé:

1. Bố mẹ bế bé trong lòng hoặc cho bé ngồi trước gương. Bé sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh của mình và đưa tay với lấy (tùy độ tuổi của bé). Bố mẹ cho bé lặp lại trò chơi nhiều lần để phát triển cơ tay, hỗ trợ bé bò sau này.

2. Bố mẹ cùng bé ngồi trước gương và đọc truyện. Bé sẽ có theo dõi cả hành động thực và hình ảnh phản chiếu để nhận ra những biểu cảm sinh động của bố mẹ (rồi bắt chước theo).

3. Khi bé lớn hơn, bố mẹ có thể cùng bé soi gương và chỉ vào từng bộ phận trên khuôn mặt bé, dạy cho bé biết đâu là cái tai, cái mũi, cái miệng, làm mặt cười - mặt mếu... Khi trẻ hào hứng, trẻ sẽ tiếp nhận thông tin nhanh hơn.

4. Mỗi khi đưa bé đi chơi bên ngoài, nếu đi ngang qua một chiếc gương, hãy dừng lại vài phút cho bé ngắm nhìn và khám phá. Bé sẽ nhận ra những hình ảnh quen thuộc và dần dần mạnh dạn hơn ở nơi đông người.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang