Jung Joon Young nghiện sex đến bệnh hoạn khiến đồng nghiệp ghê sợ

(lamchame.vn) - Kang Hyuk Min, đồng nghiệp trong làng Kpop, cho biết ngay từ hồi 22 tuổi, Jung Joon Young đã bộc lộ sở thích nghiện sex bệnh hoạn. Anh ta khoái tình một đêm và coi phụ nữ như đồ chơi, đồ sưu tập.

Jung Joon Young đang là tâm điểm scandal quay lén, phát tán các video ghi cảnh phòng the gây xôn xao showbiz Hàn những ngày gần đây. Nam ca sĩ, diễn viên hiện bị cảnh sát bắt giam để điều tra mức độ phạm tội. Một số thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, Jung Joon Young xóa đi nhiều bằng chứng quan trọng ở một trong ba chiếc điện thoại của mình, khiến đội điều tra gặp khó khăn trong việc phục hồi dữ liệu. 

Mới đây, Kang Hyuk Min quay clip chia sẻ về con người Jung Joon Young trong quá khứ từ góc nhìn của một người quen biết nhưng chưa bao giờ ưa anh này.
Kang Hyuk Min từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Ulzzang Generation trong năm 2011 cùng Jung Joon Young nhưng chưa bao giờ là bạn bè hay thân thiết với nhau. Hyuk Min cho biết, anh sớm nhận ra bản chất của Jung Joon Young và đã cảnh báo những người xung quanh.

Kang Hyuk Min (trái) và Jung Joon Young.


"Thành thật mà nói, tôi cảm nhận anh ta là người ham mê điên cuồng việc ngủ với phụ nữ và rất bênh hoạn. Vì lúc nói chuyện, anh ta chỉ nói chuyện liên quan đến phụ nữ, ví dụ như hôm qua uống rượu với ai, ngủ với ai, chỉ có những chuyện đồi bại như thế. Anh ta uống rượu say khướt đến sáng và đến trường quay trong bộ dạng đó", Kang Hyuk Min kể lại.
Vì Jung Joon Young đẹp trai và khá hấp dẫn phái nữ nên có một số bạn bè của Kang Hyuk Min nhờ giới thiệu họ với anh ta. Nhưng Hyuk Min từ chối và cảnh báo các cô gái này. Anh cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên nữ trong chương trình là "phải cẩn thận với Jung Joon Young".
Cùng là thành viên của Ulzzang Generation nhưng Hyuk Min không ưa Jung Joon Young vì anh có chị gái và không chấp nhận những người coi rẻ phụ nữ. Anh bày tỏ quan điểm: "Tôi rất ghét những người khoe khoang với bạn bè khi ngủ hay có tình một đêm với phụ nữ vì vậy tôi quyết định giữ khoảng cách với anh ta đến tận lúc kết thúc chương trình".
Từ lúc đó, Hyuk Min đã có suy nghĩ Joon Young là kẻ đồi trụy, cuồng tình dục nhưng anh không biết rằng nam ca sĩ còn có sở thích quay lén khi quan hệ. Anh đoán có ngày Joon Young sẽ gặp rắc rối vì lối sống này nhưng không ngờ là ngày đó đến muộn như trong thực tế.
Nhưng cũng chính vì "tấm gương" của Jung Joon Young, Kang Hyuk Min tránh được những cám dỗ trong giới giải trí. Sau chương trình Ulzzang Generation, anh nhận được một số lời mời nhưng đã cưỡng lại được.
Lý do Kang Hyuk Min lên tiếng về sự việc là những lời đồn thổi chính anh cũng gặp phải vì từng tham gia chung một chương trình với Jung Joon Young. Thêm vào đó, anh tức giận vì lời tuyên bố "Nếu anh ta có tội thì toàn bộ đàn ông Hàn Quốc đều có tội" của một người trong vụ việc (câu nói của Lee Moon Ho, CEO của Burning Sun).
Chính vì vậy, Kang Hyuk Min muốn thể hiện rằng không phải người đàn ông Hàn Quốc nào cũng hành xử như thế. Có rất nhiều người chống lại nạn quay lén hay coi thường phụ nữ.
Nữ nhà báo Yoo từng nhận xét nam diễn viên là "người hai mặt". Cô kể: "Jung có một người bạn nữ thân thiết, anh đối xử với cô ấy rất tử tế, khác hẳn với những điều Jung nhắc về cô ấy trong nhóm chat kín. Vì thế, khi biết bộ mặt thật của Jung, cô gái đã rất sốc". 

Theo https://baodautu.vn/ https://news.zing.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang